Phó Giám đốc CATP Hà Nội thăm hỏi cán bộ bị thương khi làm nhiệm vụ

ANTD.VN - Ngày 30-7-2019, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc CATP Hà Nội - đã tới thăm và động viên Trung úy Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ CAP Trần Phú (CAQ Hoàng Mai). Trung úy Nguyễn Thanh Tùng trước đó bị đối tượng "ngáo" ma túy nổ súng, bắn bị thương khi anh và đồng đội tiếp cận để thuyết phục, khống chế.

Chiều ngày 30-7, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội - cùng đại diện Ban chỉ huy CAQ Hoàng Mai đã tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để thăm Trung úy Nguyễn Thanh Tùng - cảnh sát khu vực, CAP Trần Phú.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc CATP Hà Nội (thứ hai, từ phải sang) - cùng đại diện CAQ Hoàng Mai và chính quyền quận thăm hỏi, động viên cán bộ công an bị thương khi đang làm nhiệm vụ

Tại đây, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đã hỏi thăm tình hình sức khỏe, quá trình điều trị và hồi phục của cán bộ công an bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ. Đồng thời, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn cũng động viên và tặng quà, chúc Trung úy Nguyễn Thanh Tùng nhanh lành vết thương, sớm quay trở lại công việc.

Trước đó, vào trưa ngày 29-7, CAP Trần Phú nhận tin báo về việc đối tượng Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1979, trú tại số 434 đường Lĩnh Nam) có biểu hiện "ngáo" ma túy, dùng dao đe dọa mọi người và bắt giữ bạn gái làm con tin, nên CAP đã cử một tổ công tác xuống hiện trường.

Khi tới nơi, các cán bộ công an tìm cách thuyết phục, khống chế Dũng, song đối tượng này bất ngờ rút khẩu súng hơi, nã 2 phát đạn chì về phía tổ công tác, khiến Trung úy Nguyễn Thanh Tùng bị trúng đạn ở mu bàn tay phải.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn tặng quà và động viên Trung úy Nguyễn Thanh Tùng

Sau đó, các lực lượng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát 113 của CATP Hà Nội đã phối hợp với CAQ Hoàng Mai khống chế đối tượng manh động, tịch thu khẩu súng.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Tuấn Dũng được làm rõ là đã có 4 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 2 tiền sự (đưa đi cơ sở giáo dục và cơ sở cai nghiện bắt buộc). Hiện, Dũng đang bị tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.