Phó Công an xã tử nạn khi đi giúp dân vùng bão

ANTĐ - Một đồng chí Phó trưởng Công an xã không may tử vong khi đang trên đường đi giúp dân khắc phục hậu quả bão số 10. 
Sáng nay, ngày 3-10, Thượng tá Nguyễn Văn Định – Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đồng chí Lê Quang Bảnh (SN 1991) – Phó Công an xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch trong khi trên đường giúp dân khắc phục hậu quả bão số 10 gây ra trên địa bàn đã không may tử vong. 

Lực lượng công an xã giúp dân khắc phục hậu quả bão số 10

Theo thông tin ban đầu, thì vào sáng ngày 2-10, đồng chí Lê Quang Bảnh cùng lực lượng công an và các lực lượng chức năng địa phương đến các nhà dân bị thiệt hại nặng do bão số giúp sữa chữa nhà cửa và thống kê thiệt hại mưa bão. Đến 10h, đồng chí Bảnh chạy xe máy trên đường Hồ Chí Minh - nhánh Tây để đến những nơi khác công tác. Nhưng do trời mưa, nước ngập nên xe máy đâm vào cột mốc bên đường khiến đồng chí Bảnh ngã xuống, bị chấn thương dẫn đến tử vong. Hiện thi thể đồng chí Bảnh đã được đưa về gia đình tiến hành an táng.
Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu gia đình đồng chí Bảnh vượt qua khó khăn, mất mát. 

Lực lượng Công an địa phương giúp dân lợp lại mái nhà

Trước đó, tại huyện Tuyên Hóa, đồng chí Nguyễn Quốc Huy (SN 1959), công an viên thôn Kinh Trừng, xã Đức Hóa trong khi giúp dân khắc phục bão số 10 bị tấm lợp bi rô xi măng rơi trúng người, hiện đang điều trị tại bệnh viên đa khoa Bắc Quảng Bình.
Trong một thông tin có liên quan, thường trực cấp cứu Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba (TP Đồng Hới) cho biết, hiện bệnh viện đang điều trị cho rất nhiều trường hợp người dân bị chấn thương do gạch ngói, tấm lợp, gỗ…rơi xuống trong quá trình sửa chữa nhà cửa do ảnh hưởng của bão số 10 gây ra.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần thận trọng, tránh để xảy ra tai nạn lao động đáng tiếc.