Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội kiểm tra công tác sẵn sàng cho ngày bầu cử ở quận Hà Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 19-5, Đoàn công tác số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố làm Trưởng đoàn đã làm việc với quận Hà Đông về công tác chuẩn bị bầu cử, gắn liền với phòng chống dịch Covid-19.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP - Lê Hồng Sơn kiểm tra công tác phục vụ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu số 7 (phường Hà Cầu)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP - Lê Hồng Sơn kiểm tra công tác phục vụ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu số 7 (phường Hà Cầu)


Đầu giờ chiều, Đoàn công tác số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm tra thực tế tại khu vực bỏ phiếu số 7 (phường Hà Cầu). Kiểm tra các mặt công tác phục vụ bầu cử, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP đặc biệt lưu ý thêm về việc cần bảo đảm giãn cách phòng dịch, tăng cường tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ thời gian trước, trong ngày diễn ra bầu cử.

Theo lãnh đạo quận Hà Đông, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn quận cơ bản đã hoàn thành.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận được giữ vững, công tác thông tin tuyên truyền với hình thức đa dạng, phong phú. Các phường đã bố trí đủ hòm phiếu tại 182 khu vực bỏ phiếu; hoàn thành xong trang trí khánh tiết, tăng cường các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch bệnh; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Ngoài ra, tính đến trưa 19-5, quận Hà Đông thống kê có 254.761 cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử.

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, hiện trên địa bàn quận Hà Đông có 4 ca dương tính với Covid-19. Các quận, huyện giáp ranh với quận đều có ca nhiễm, đặc biệt là ổ dịch tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều nằm tại khu vực giáp ranh với quận Hà Đông. Trước tình hình đó, quận đã chỉ đạo các phường làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; phát huy hiệu quả của 1.279 tổ Covid-19 cộng đồng với 3.390 người tham gia…

Từ nay cho đến ngày bầu cử, quận sẽ tiếp tục cập nhật, rà soát danh sách cử tri, đồng thời, thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an ninh, an toàn tại tất cả các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn quận.

Tại buổi làm việc, bên cạnh việc đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của quận Hà Đông, các thành viên trong Đoàn công tác số 11 cũng đề nghị quận tiếp tục chủ động, nghiêm túc trong việc chuẩn bị phục vụ công tác bầu cử và phòng, chống dịch bệnh.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của quận Hà Đông, tuy nhiên, đồng chí cũng nhấn mạnh, quận không được chủ quan, lơ là mà phải tiếp tục rà soát khu vực cách ly y tế, khu vực phong tỏa, cử tri đang cách ly tại nhà để có phương án, kịch bản chi tiết phục vụ bầu cử; không để xảy ra tình trạng lúng túng, mất an ninh trật tự, lây lan dịch bệnh tại các khu vực bầu cử.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP đặc biệt yêu cầu quận quán triệt đến các tổ bầu cử thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND TP và các quy định, quy trình về bầu cử, không để xảy ra sai sót về thực hiện quy trình trong ngày bầu cử.