Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã chiếm đoạt tiền tỷ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Với cái “mác” Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Thưởng đã chiếm đoạt khoảng 1,7 tỷ đồng của nhiều cá nhân, bằng trò lừa mua bán đất.

CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ ngày 18-8 cho biết, đơn vị đang điều tra mở rộng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến Nguyễn Tiến Thưởng (SN 1977). Thưởng từng làm cán bộ địa chính xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, rồi được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐND xã Tiên Kiên.

Bị can Nguyễn Tiến Thưởng

Bị can Nguyễn Tiến Thưởng

Hành vi phạm tội của Thưởng bị nhiều cá nhân tố giác đến cơ quan Công an, cho rằng Thưởng khi là Phó chủ tịch HĐND xã Tiên Kiên đã lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua việc mua đất.

Quá trình điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định do vay nợ và không có tiền trả nên Thương đã nghĩ đến việc lừa đảo chiếm đoạt đoạt tài sản. Tiếp xúc với “con mồi”, Thưởng nói có các thửa đất muốn bán hoặc người quen của anh ta nhờ bán. Khi bị hại chuyển tiền, lập tức Thưởng sử dụng để trả nợ, bất chấp anh ta không có đất bán và cũng không được ai ủy quyền bán đất.

Cụ thể, có 4 cá nhân đã làm giấy tờ mua bán đất và chuyển cho Thưởng tổng cộng hơn 1,6 tỷ đồng. Sau đó, Thưởng tìm cách lẩn tránh người có nhu cầu mua đất. Căn cứ vào các tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tiến Thưởng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan Công an tiếp tục nhận được đơn của anh Nguyễn (trú ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), tố giác bị Nguyễn Tiến Thưởng lừa đảo chiếm đoạt của anh Linh 62 triệu đồng, cũng bằng hình thức lừa bán đất. Đến thời điểm hiện tại, Thưởng và gia đình đã khắc phục được hơn 1 tỷ đồng, trên tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng nhận của các bị hại.