Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Quận Ba Đình sẽ đi đầu thí điểm chính quyền đô thị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Làm việc với Đảng bộ quận Ba Đình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị quận này đi đầu trong triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị…

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ba Đình Nguyễn Công Thành báo cáo tại buổi làm việc
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ba Đình Nguyễn Công Thành báo cáo tại buổi làm việc

Sáng nay, 4-11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình.

Theo báo cáo của Đảng bộ quận Ba Đình do Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Công Thành trình bày, ngay sau đại hội Đảng bộ quận và đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, Quận ủy Ba Đình đã ban hành quy chế mẫu, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đến nay, 100% tổ chức cơ sở Đảng của quận đã xây dựng các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 để triển khai vào cuộc sống.

Ở cấp quận, Ban Thường vụ Quận ủy khóa XXVI nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông qua dự thảo 7 chương trình công tác toàn khóa. Trong đó, 3 chương trình đã được Ban Chấp hành Đảng bộ quận thông qua, các chương trình còn lại dự kiến hoàn thiện và ban hành trong quý IV-2020.

Về phát triển kinh tế xã hội 10 tháng qua, quận Ba Đình đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép, vừa đẩy lùi được dịch Covid-19 vừa tăng trưởng kinh tế. Giá trị sản xuất ngoài nhà nước trong 10 tháng 2020 tăng 7,9%, ước đạt 50.697 tỷ đồng. Thu ngân sách ước đạt trên 4.766 tỷ đồng, đạt 68,56% dự toán năm. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt trên 190,7 tỷ đồng, đạt 76,06% dự toán thành phố giao.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Quận ủy Ba Đình ngày 10-3-2020, Quận ủy Ba Đình đã chỉ đạo rà soát, hoàn thiện phương án, kế hoạch cụ thể giải quyết 8 vụ việc phức tạp trên địa bàn.

Đến nay, giai đoạn 2 tháo dỡ phần vi phạm tại công trình số 8B Lê Trực đã cơ bản hoàn thành. Quận cũng chỉ đạo xử lý xong 3/4 nội dung sai phạm tại dự án cống hóa mương Phan Kế Bính...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chỉ đạo tại buổi làm việc

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của quận Ba Đình trong thời gian qua.

Lưu ý các nhiệm vụ của 2 tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 còn rất nặng nề, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị quận Ba Đình rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020, xác định rõ chỉ tiêu nào có thể hoàn thành, không thể hoàn thành, làm rõ trách nhiệm và tập trung chỉ đạo hoàn thành ở mức cao nhất.

Trước mắt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị quận Ba Đình tổ chức, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn cũng như chủ động thực hiện tốt Nghị quyết đại hội XXVI Đảng bộ quận.

Về các nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị quận Ba Đình phấn đấu đi đầu về văn minh đô thị và nằm trong tốp đầu về giáo dục, đào tạo của thành phố. Đồng thời, quận cũng cần đi đầu trong triển khai thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị…

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng ủy lưu ý quận Ba Đình tiếp tục tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH.