Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội thị sát việc phòng chống Covid-19 tại các quán hàng, trường học

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Qua kiểm tra trực tiếp công tác phòng chống dịch Covid-19 tại một số quán cafe, hàng ăn và hai trường học ở quận Đống Đa sáng 27-8, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn yêu cầu quận phải kiên trì thực hiện các biện pháp đồng bộ.
Đoàn kiểm tra do Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn dẫn đầu kiểm tra tại tuyến phố Thái Hà

Đoàn kiểm tra do Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn dẫn đầu kiểm tra tại tuyến phố Thái Hà

Sáng nay, 27-8, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn – Trưởng đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Đống Đa. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố cùng đi

Đoàn công tác đã kiểm tra việc phòng chống dịch Covid-19 tại một số quán ăn, quán cà phê trên các tuyến phố Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà, Chùa Bộc. Tiếp đó, đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch và chuẩn bị khai giảng tại trường Tiểu học Trung Tự, Trường THCS Bế Văn Đàn.

Đoàn kiểm tra trực tiếp tại một số quán cafe, hàng ăn

Đoàn kiểm tra trực tiếp tại một số quán cafe, hàng ăn

Qua kiểm tra cho thấy, các nhà hàng, quán ăn trên ở quận Đống Đa đều đã nắm được các quy định, chủ trương của thành phố về phòng chống dịch Covid-19. Ở các quán hàng được kiểm tra đều bố trí nước sát khuẩn tay và đo nhiệt độ cho khách, nhân viên đeo khẩu trang, thậm chí có lắp đặt vách ngăn tại các bàn ăn.

Tuy vậy, cũng có những quán hàng thực hiện chưa nghiêm như bố trí, sắp xếp bàn ăn, ghế ngồi cho khách sát nhau, không đảm bảo giãn cách…

Các thành viên đoàn kiểm tra được đo thân nhiệt trước khi vào kiểm tra tại Trường Tiểu học Trung Tự

Các thành viên đoàn kiểm tra được đo thân nhiệt trước khi vào kiểm tra tại Trường Tiểu học Trung Tự

Kiểm tra tại Trường Tiểu học Trung tự, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và chuẩn bị ngày khai giảng, đón học sinh trở lại trường đã cơ bản được hoàn tất theo đúng kế hoạch.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Tự cho biết, nhà trường đã tiến hành tập huấn cho toàn thể cán bộ giáo viên về phương án đón học sinh trở lại; mua sắm thêm trang thiết bị, máy đo thân nhiệt cho các lớp học; chuẩn bị phòng cách ly theo quy định.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Tự báo cáo với đoàn kiểm tra

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Tự báo cáo với đoàn kiểm tra

Cùng đó, có phương án bố trí về giờ ra chơi, giờ tan trường cho học sinh, chỗ chờ đón học sinh cho phụ huynh đảm bảo giãn cách… Đặc biệt, vào ngày 31-8 tới đây, sẽ tổng vệ sinh toàn bộ trường học một lần nữa để đảm bảo sạch sẽ, an toàn đón học sinh tựu trường.

Tương tự, tại Trường THCS Bế Văn Đàn, báo cáo với đoàn kiểm tra của thành phố, cô giáo Đào Thị Hồng Hạnh – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngoài việc thực hiện nghiêm túc tất cả kế hoạch, phương án phòng chống dịch Covid-19 và chuẩn bị lễ khai giảng theo đúng chỉ đạo các các cấp, ngành, nhà trường đã tăng cường công tác tuyên truyền đến tất cả phụ huynh học sinh để phối hợp tốt.

Chủ tịch UBND quận Đống Đa Đặng Việt Quân phát biểu tại buổi kiểm tra ở Trường THCS Bế Văn Đàn

Chủ tịch UBND quận Đống Đa Đặng Việt Quân phát biểu tại buổi kiểm tra ở Trường THCS Bế Văn Đàn

Dự kiến trong lễ khai giảng năm học 2020-2021 tới đây, nhằm đảm bảo giãn cách, Trường THCS Bế Văn Đàn chỉ ưu tiên cho học sinh khối 6, khối 9 dự buổi lễ tại sân trường, các lớp học khác chỉ cử đại diện tham dự, còn lại học sinh tập trung trong lớp để theo dõi qua màn hình được tường thuật trực tiếp…

Chủ tịch UBND quận Đống Đa Đặng Việt Quân cho biết, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được quận xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và thực hiện rất nghiêm túc, quyết liệt.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đánh giá kết quả buổi kiểm tra ở Đống Đa

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đánh giá kết quả buổi kiểm tra ở Đống Đa

Đáng chú ý, ở đợt dịch này, toàn quận Đống Đa đã thành lập tới 382 tổ giám sát Covid-19 tại cộng đồng với hơn 2.000 thành viên tham gia; thành lập 10 đoàn kiểm tra cấp quận và các đoàn kiểm tra liên ngành để giám sát, kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn; kích hoạt hệ thống loa phát thanh ở các phường để phục vụ công tác tuyên truyền…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý – Trưởng Ban chỉ đạo thành phố ghi nhận sự quyết liệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại quận Đống Đa.

Ông Quý đề nghị quận tiếp tục rà soát, làm mạnh hơn các giải pháp như: tuyên truyền người dân đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, thực hiện giãn cách; yêu cầu các cơ sở kinh doanh ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Cùng đó, tăng cường kiểm tra, xử phạt những trường hợp vi phạm…

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn kết luận buổi kiểm tra tại quận Đống Đa

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn kết luận buổi kiểm tra tại quận Đống Đa

Kết luận tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn một lần nữa nhấn mạnh, Đống Đa là quận trung tâm, đông dân, nhiều cơ sở kinh doanh, do vậy cũng là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh. Điều đó đòi hỏi quận không được phép chủ quan.

“Phải duy trì thường xuyên các biện pháp phòng dịch, kiên trì, đồng bộ. Phải xác định cuộc chiến chống dịch Covid-19 là lâu dài. Một số biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, vệ sinh môi trường cần được duy trì ngay cả khi hết dịch, bởi đây là các biện pháp có lợi cho sức khỏe nhân dân” – đồng chí Đào Đức Toàn nói.

Lưu ý riêng về công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đề nghị các nhà trường tiếp tục rà soát các biện pháp theo kế hoạch để thực hiện tốt hơn; triển khai sáng tạo tổ chức lễ khai giảng, đảm bảo ngắn gọn trong 45 phút nhưng vẫn trang trọng, vui tươi, ý nghĩa và an toàn phòng dịch.

Đặc biệt, đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị ngành giáo dục, các nhà trường nghiên cứu các biện pháp vừa đảm bảo tuyệt đối an toàn khi học sinh trở lại trường, vừa phải đảm bảo cho học sinh vẫn có được môi trường, không gian, giờ sinh hoạt, vui chơi chung để phát triển toàn diện.