Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh: Lắng nghe người dân, doanh nghiệp để đổi mới chỉ đạo, điều hành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Phó Bí thư Thành ủy Chu Ngọc Anh khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực nghiên cứu lý luận, bám sát thực tiễn, vận dụng và phát huy tối đa những kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy; luôn lắng nghe tiếng nói người dân, doanh nghiệp để đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phục vụ phát triển Thủ đô.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chúc mừng tân Phó Bí thư Thành ủy Chu Ngọc Anh

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chúc mừng tân Phó Bí thư Thành ủy Chu Ngọc Anh

Chiều 18/9, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình;

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh... dự hội nghị.

Cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực cao

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định, để bảo đảm sự lãnh đạo của Trung ương, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP Hà Nội trong giai đoạn hiện nay, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Chu Ngọc Anh thôi giữ chức thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ; điều động, phân công, chỉ định đồng chí tham gia BCH, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, đồng chí Chu Ngọc Anh là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã trải qua một số vị trí công tác ở Trung ương và địa phương. Dù ở nhiệm vụ công tác nào, đồng chí Chu Ngọc Anh đều phấn đấu, nỗ lực, vượt qua khó khăn thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình công tác, đồng chí Chu Ngọc Anh luôn thể hiện bản lĩnh, ý chí, nghị lực, không lùi bước trước khó khăn, thử thách; sẵn sàng nhận nhiệm vụ mà Đảng phân công.

Theo đồng chí Phạm Minh Chính, thực hiện Chỉ thị 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và phương hướng công tác nhân sự Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đồng thời để chuẩn bị một bước nhân sự nhiệm kỳ tới, Bộ Chính trị đã cân nhắc kỹ lưỡng nhiều mặt và thống nhất cao điều động, phân công đồng chí Chu Ngọc Anh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

"Đây là nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, Bộ Chính trị hết sức tin tưởng phân công đồng chí Chu Ngọc Anh về công tác tại địa bàn Thủ đô, trái tim của cả nước, trung tâm đầu não về chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục và khoa học công nghệ của cả nước", Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trên cương vị mới, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Đảng bộ Hà Nội, đồng thời với bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý, cùng sự giúp đỡ tích cực, hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội... Bộ Chính trị tin tưởng đồng chí Chu Ngọc Anh tiếp tục kế thừa thành quả của thế hệ lãnh đạo đi trước để cùng tập thể Thường trực Thành ủy, BCH Đảng bộ và nhân dân TP Hà Nội tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung tay, chung sức tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVII, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị

Bắt tay ngay vào công việc

Tại hội nghị, chúc mừng đồng chí Chu Ngọc Anh và nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới rất nặng nề, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tin tưởng, mong muốn, đồng chí Chu Ngọc Anh - vốn là cán bộ được đào tạo bài bản, có chuyên môn cao; vừa là nhà khoa học, có nhiều kinh nghiệm trong quản lý - sẽ sớm nắm bắt tình hình, đặc điểm của Thủ đô; nhanh chóng tiếp cận công việc để cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lãnh đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị của Thủ đô, trước mắt là tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu để tạo điều kiện phục hồi kinh tế cũng như các hoạt động khác của Thành phố...

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng mong muốn đồng chí Chu Ngọc Anh cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất, đó là tăng trưởng cao gấp 1,3 lần mức tăng chung của cả nước và thu ngân sách đạt dự toán 285 nghìn tỷ đồng.

“Đảng bộ Thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để đồng chí Chu Ngọc Anh sớm tiếp cận công việc”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, tân Phó Bí thư Thành ủy Chu Ngọc Anh gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Chu Ngọc Anh khẳng định nhiệm vụ mới là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô.

Bởi Hà Nội có vị thế đặc biệt quan trọng - là Thủ đô ngàn năm văn hiến, trái tim của cả nước; là trung tâm chính trị - hành chính, văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh nêu rõ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí sẽ đặt mình trong tập thể, tổ chức;

Luôn nỗ lực phấn đấu, cầu thị, đoàn kết; khơi nguồn tinh thần lao động sáng tạo, nhiệt huyết và hiệu quả của toàn thể cán bộ công chức, viên chức và nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy Chu Ngọc Anh cũng khẳng định bản thân sẽ không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực nghiên cứu lý luận, bám sát thực tiễn, vận dụng và phát huy tối đa những kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy;

Luôn lắng nghe tiếng nói của người dân và doanh nghiệp để đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phục vụ phát triển Thủ đô.