Phim truyền hình " Zippo, mù tạt và em": Quy tụ dàn diễn viên "hot" nhất màn ảnh nhỏ

ANTĐ - Lạ và gây tò mò ngay từ tên gọi, bộ phim “Zippo, mù tạt và em” còn khiến nhiều người bất ngờ khi sử dụng tới 2 dàn diễn viên để kể một câu chuyện liền mạch. 36 tập phim dưới sự chỉ đạo của bộ đôi đạo diễn Trọng Trinh - Bùi Tiến Huy hứa hẹn sẽ gây “sốt” khi lên sóng VTV3 vào 21h10 thứ tư và thứ năm hàng tuần, bắt đầu từ ngày 30-6 tới.

Nhã Phương sẽ vào vai nữ chính ở 10 tập đầu của phim

“Cân não” vì sợ người xem “sốc”

Trong khi phần 2 bộ phim truyền hình “Tuổi thanh xuân” đang rục rịch với những cảnh quay đầu tiên thì một bộ phim khác cũng do VFC sản xuất đã kịp “chào hàng” với tựa đề nghe khá lạ tai: “Zippo, mù tạt và em”.

Lý giải về tên phim gây tò mò này, đạo diễn, NSƯT Trọng Trinh cho biết, thật ra chiếc bật lửa Zippo và món gia vị mù tạt là 2 đạo cụ thường xuyên xuất hiện một cách có chủ ý trong phim do liên quan đến kỷ niệm đáng nhớ của tuyến nhân vật chính. Ẩn sau 2 đạo cụ này là những câu chuyện cũng rất đặc biệt, phần nào thể hiện tính cách của các nhân vật. Đó là lý do khiến êkip sản xuất quyết định để 2 đạo cụ này xuất hiện ngay trong tên phim để gây ấn tượng.

NSƯT Trọng Trinh chia sẻ, dù từng đạo diễn một số phim song “Zippo, mù tạt và em” vẫn khiến anh căng thẳng và phải “cân não” khá nhiều từ khi phim chưa bấm máy.

Bởi đây là bộ phim đầu tiên của VFC được dàn dựng theo kiểu có tới 2 dàn diễn viên khác nhau xuyên suốt từ đầu đến cuối phim. Nói cách khác, ở phần 1 (10 tập đầu) và phần 2 (26 tập sau) sẽ có 2 dàn diễn viên cùng hóa thân vào tuyến nhân vật chính. Cụ thể như câu chuyện tình tay ba giữa 3 nhân vật chính ở phần 1 sẽ do bộ ba Bình An - Nhã Phương - Anh Tuấn thể hiện, còn ở phần 2 là Hồng Đăng - Lã Thanh Huyền - Mạnh Trường tiếp nối. 

Mang hoa lên núi để trồng

Không quá khi nói rằng “Zippo, mù tạt và em” có một dàn diễn viên “hot” nhất màn ảnh nhỏ hiện nay khi quy tụ toàn những gương mặt trẻ đang ở thời kỳ diễn “sung” và đều có lượng “fan” hâm mộ đáng kể như: Nhã Phương, Lã Thanh Huyền, Vân Hugo, Minh Hương, Mạnh Trường, Hồng Đăng, Việt Anh, Bình An… Chưa kể, một số vai diễn còn đánh dấu sự “lột xác” của các diễn viên này.

Theo tiết lộ của đạo diễn, NSƯT Trọng Trinh, ngay như vai diễn của Minh Hương, lúc đầu cả anh lẫn nhiều người trong êkip sản xuất phim đều lo ngại khi giao vai này cho Minh Hương bởi e ngại cô không hợp với những vai diễn có tính cách nổi loạn. Tuy nhiên, sau khi hóa trang và đứng trước ống kính máy quay, Minh Hương đã làm tốt đến nỗi không ai nhận ra đó là cô. 

Cũng trong bộ phim này, một lần nữa NSƯT Trọng Trinh kiêm luôn diễn viên trong bộ phim do chính anh làm đạo diễn với việc vào vai một ông bố khó tính và bảo thủ, luôn thích áp đặt quan điểm và cách sống của mình lên con.  

Theo chia sẻ của đạo diễn, NSƯT Trọng Trinh, tuy kinh phí sản xuất phim hạn chế song êkip sản xuất đã nỗ lực hết sức để có được những cảnh quay đẹp và lãng mạn, trong đó ấn tượng nhất phải kể đến cảnh cánh đồng hoa hướng dương được quay ở trên đỉnh Bà Nà (Đà Nẵng).

Để có được cảnh quay này, êkip đã phải cất công mang cả rừng hoa hướng dương lên núi để trồng, mặc dù con đường vận chuyển không dễ dàng gì. Nam diễn viên Hồng Đăng cho biết, khi nhìn thấy cánh đồng hoa hướng dương này, anh đã rất ngỡ ngàng vì quá đẹp và chính khung cảnh này đã giúp anh không cần phải diễn quá nhiều bởi cảm xúc lãng mạn đến một cách rất tự nhiên.

Không chỉ kể câu chuyện về tình yêu tuổi trẻ, “Zippo, mù tạt và em” theo lời chia sẻ của đại diện nhà làm phim còn chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tình thân trong gia đình mà mỗi người đều có thể nhìn thấy mình trong đó. Cũng bởi thế, dù làm về đề tài giới trẻ, song đạo diễn, NSƯT Trọng Trinh tin rằng phim sẽ có sức hút với nhiều  khán giả ở độ tuổi khác nhau.