Phim ngắn "Mười bước chân" gây quỹ từ thiện của Ngô Thanh Vân ra mắt

ANTĐ -Phim ngắn "Mười bước chân" thuộc dự án "Vết sẹo cuộc đời 6" của Ngô Thanh Vân đã được cô chỉnh sửa và phát hành rộng rãi. 

Phim ngắn "Mười bước chân" nằm trong dự án từ thiện thường niên "Vết sẹo cuộc đời 6" của Ngô Thanh Vân và Quỹ Nhịp tim Việt Nam. Phim đã từng chiếu tại sự kiện "Vết sẹo cuộc đời 6" diễn ra vào đêm 27-5 với sự góp mặt của 600 nghệ sĩ, doanh nhân tại TP Hồ Chí Minh. Sự kiện đã thu về hơn 5,5 tỷ đồng. 

Diễn viên Dư Ánh Hồng và bé Phạm Thanh Tú

Sau thời gian chỉnh sửa để phù hợp thời lượng, Ngô Thanh Vân chính thức ra mắt phim ngắn và music video (MV) "Mười bước chân" một cách rộng rãi để đến với công chúng, kêu gọi sự giúp sức của xã hội. 

Phim ngắn "Mười bước chân"

Phim được lấy cảm hứng từ một câu chuyện về căn bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ của đạo diễn trẻ Vũ Ngọc Phượng, anh cũng chính là nhà biên kịch của phim. Phim kể về cậu bé Ti Ti bị bệnh tim rất nặng, không thể đi bộ nhiều hơn 10 bước chân và niềm hi vọng của người mẹ mong con mình hồi sinh qua những bước đi trong cuộc sống nhằm vượt qua bệnh tật. Phim do đạo diễn trẻ Trần Quế Ngọc – người biết đến với nhiều tác phẩm đậm nét nhân văn về thân phận con người như “Đỗ Quyên trong mưa”, “Dòng sông thương nhớ”, “Người đứng trong gió” thực hiện cùng với đạo diễn Ngô Thanh Vân – Đại sứ Quỹ Nhịp tim Việt Nam.


MV "Mẹ ơi đừng khóc"

Bộ phim có sử dụng Ca khúc “Mẹ ơi đừng khóc” do nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ sáng tác và thể hiện bởi ca sĩ Việt Bằng và bé Đô Đô. Ca khúc nói về tình yêu thương mẫu tử vô bờ, nỗi lòng của người con muốn nói với mẹ và tình cảm này mãi mãi không thể chia lìa, thay đổi. Ca từ lẫn giọng ca của hai ca sĩ da diết, thiết tha làm tăng cảm xúc cho bộ phim, chạm đến trái tim người xem.

Một số hình ảnh trong phim: 

Tin cùng chuyên mục