Phim do Lý Nhã Kỳ đầu tư sản xuất tranh giải tại LHP Venice 2018

ANTD.VN - “Non Fiction” – một trong hai bộ phim điện ảnh quốc tế do Lý Nhã Kỳ đầu tư sản xuất trong năm 2018 được Ban tổ chức LHP Venice 2018 chọn tham gia tranh giải “Sư tử Vàng”.

“Angel Face” và “Non Fiction” là hai dự án điện ảnh nước ngoài được Lý Nhã Kỳ đầu tư sản xuất trong năm nay. Trong khi “Angel Face” gây ấn tượng tại LHP Cannes vừa diễn ra tại Pháp với việc giành giải “Un Certain Regard” (Nhãn quan độc đáo) – giải thưởng quan trong thứ hai sau “Cành cọ Vàng”, thì mới đây Lý Nhã Kỳ bất ngờ chia sẻ tin vui đến với dự án điện ảnh thứ 2 mà cô đứng chân ở vai trò sản xuất. Theo đó, “Non Fiction” được Ban tổ chức LHP Venice – sân chơi điện ảnh danh giá nhất nước Ý – chọn vào tranh giải “Sư tử Vàng”.

Lý Nhã Kỳ chụp ảnh cùng đạo diễn và nhà sản xuất phim "Non Fiction"

Tiết lộ về “Non Fiction”, người đẹp họ Lý cho biết, phim có tựa đề tiếng Pháp là “Double Vies”, được làm theo phong cách bi – hài kịch với nội dung xoay quanh câu chuyện về cuộc khủng hoảng ở tuổi trung niên của hai người đàn ông. Cụ thể, họ - một biên tập viên và một nhà văn đang phải vật lộn, chống chọi với ngành công nghiệp xuất bản đang ngày càng khó khăn, vừa phải đối mặt với áp lực từ sự đòi hỏi của những bà vợ.

Một cảnh trong "Non Fiction"

Những thước phim do đạo diễn nổi tiếng người Pháp – Olivier Assayas tự viết kịch bản và dàn dựng , ghi nhận sự tham gia diễn xuất của nữ minh tinh nước này - Juliette Binoche. Đây là nữ diễn viên nổi tiếng với nhiều bộ phim như: Three Colors: Blue (1993), Chocolat (2000) và Clouds of Sils Maria (2014). Bên cạnh đó, “Non Fiction” còn có sự góp mặt của dàn diễn viên tài năng như: Juliette Binoche - nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar, Guillaume Canet - tài tử đình đám của điện ảnh Pháp, Vincent Macaign - nam diễn viên kiêm nhà văn nổi tiếng nước Pháp…

Đạo diễn Olivier Assayas bên cạnh nữ diễn viên nổi tiếng Kristen Stewart

Đạo diễn Olivier Assayas tâm sự, “Non Fiction” sẽ là một chuỗi những đối thoại về thế giới hiện đại và đây cũng là bộ phim mà ông đặt rất nhiều tâm huyết – một bộ phim vui nhộn, hài hước đậm chất Pháp với những câu thoại không thể gợi cảm và dí dỏm hơn.

Với giới mộ điệu điện ảnh thì Olivier Assayas không còn là cái tên xa lạ. Ông nổi tiếng với những bộ phim điện ảnh ăn khách, từ kinh dị đến chính kịch, siêu nhiên, hài hước… Tại LHP Venice năm 2016, ông là một trong những gương mặt được nhắc nhiều nhất tại sân chơi điện ảnh danh giá này.

Thông tin phim "Non Fiction" được giới thiệu tại LHP Venice 2018

Nói thêm về việc đầu tư sản xuất “Non Fiction”, Lý Nhã Kỳ tâm sự, cô gặp đạo diễn Olivier Assayas và nhà sản xuất Charles Gillibert tại LHP Cannes 2017. Sau khi trò chuyện và tìm thấy điểm chung trong tư duy và khao khát nghệ thuật, Lý Nhã Kỳ quyết định đồng sản xuất dự án phim này. Được biết, trước đó cả ba đã có những buổi gặp gỡ chuẩn bị tiền kỳ tại Paris vào năm ngoái và Lý Nhã Kỳ chính thức trở thành nhà sản xuất trẻ nhất trong số các phim mà đạo diễn Oliver Assayas dàn dựng.

Như vậy, chỉ trong vòng nửa năm, Lý Nhã Kỳ đã liên tiếp gây bất ngờ với mọi người khi công bố nhiều dự án nghệ thuật ở tầm quốc tế mà cô giữ vai trò chủ chốt. Đó cũng là cách Lý Nhã Kỳ chọn để đáp trả lại những tin đồn không hay về mình.

Theo kế hoạch, LHP Venice lần thứ 75 sẽ diễn ra tại Venice Lido (Ý) từ ngày 29-8 đến 8-9-2018.

LHP Venice đang có danh sách những phim tham dự hấp dẫn nhất từ trước đến giờ với những cái tên đạo diễn đáng mong đợi như đạo diễn “La La Land” Damien Chazelle, hay tác phẩm cuối cùng của đạo diễn huyền thoại Orson Welles.

Những năm gần đây, LHP Venice là bệ phóng cho những bộ phim đạt được nhiều thành công ở Oscar như: Gravity (2013), Birdman (2014), Spotlight (2015), La La Land (2016), The Shape Of Water (2017)... Chính vì vậy, người hâm mộ điện ảnh đều hướng về Venice vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 để theo dõi những màn xuất hiện đầy ấn tượng của những đạo diễn lớn.