Phim điện ảnh "Quần xì kỳ diệu" khai thác đề tài tình yêu của giới trẻ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đạo diễn Vũ Ngọc Phương chính thức bắt tay vào thực hiện dự án phịm điện ảnh thứ 4 có tên gọi “Quần xì kỳ diệu”. Phim xoay quanh đề tài cuộc sống và tình yêu của giới trẻ.
Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng

Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng

Sau thành công của ba bộ phim chiếu rạp “Vẽ đường cho hươu chạy”, “Một trăm ngày bên em” và “Anh trai yêu quái”, đạo diễn Vũ Ngọc Phượng mới đây tiết lộ đang chuẩn bị thực hiện dự án điện ảnh thứ 4 có tên gọi “Quần xì kỳ diệu”.

Tuy chưa tiết lộ cụ thể về nội dung phim song vị đạo diễn này cho biết, chuyện phim xoay quanh cuộc sống và tình yêu của những người trẻ, tiếp tục mạch đề tài mà anh đã khai thác ở các phim trước đây. Tuy nhiên lần này, đây được tiết lộ là bộ phim “mắc cười, mắc khóc và bớt sến súa” của Vũ Ngọc Phượng. Hiện êkip sản xuất phim cũng đang bắt đầu tìm kiếm những gương mặt phù hợp để đảm nhận các vai chính trong bộ phim này.

Trong thông báo tuyển diễn viên đóng “Quần xì kỳ diệu”, phía nhà sản xuất phim cho biết cần tìm 2 gương mặt đảm nhận vai nam chính và nữ chính. Trong đó, nam chính là nhân vật trong độ tuổi từ 25-30 tuổi, đóng vai chuyên viên tư vấn bảo hiểm, được mệnh danh “nam thần” công sở và cũng là chuyên gia tán gái cao thủ. Nhân vật này được mô tả là đẹp trai kiểu tài tử, chỉn chu, ăn mặc thời trang, thông minh nhanh nhạy, hơi ma lanh, khéo nói, nụ cười chết người. Đặc biệt, nam chính có tài giỏi ứng biến như một chú tắc kè hoa, thay đổi bản thân tuỳ theo đối tượng khách hàng. Còn nữ chính vào vai một nữ đạo diễn trẻ tuổi nhưng nhìn như người mẫu diễn viên. Cô gái này xinh đẹp, kiêu kỳ, cầu toàn, theo chủ nghĩa hoàn hảo, dữ dằn trong công việc và khó tính trong yêu đương. Tuy nhiên phía sau vẻ bên ngoài mạnh mẽ lại là trái tim dễ rung động trước những điều nhỏ bé.

Một số nhân vật nam thứ, nữ thứ khác trong dự án phim cũng được tiết lộ như: một huấn luyện viên bơi lội có hình thể đẹp như mơ, một họa sĩ truyện biếm họa, một anh thợ làm bánh cừ khôi, có thể làm ra những chiếc bánh khiến ai ăn cũng cảm thấy hạnh phúc…

Theo kế hoạch, dự án “Quần xì kỳ diệu” sẽ được bấm máy sản xuất trong năm 2022. Phim do công ty Silver Moonlight Entertainment phát triển sáng tạo và sản xuất.

Hồ sơ nhân vật được nhà sản xuất đưa ra cho các diễn viên muốn thử sức như sau:

1. Nam chính: Hải Gióng 25 - 30 tuổi; Chuyên viên tư vấn bảo hiểm, nam thần công sở, và cũng là chuyên gia tán gái cao thủ. Đẹp trai kiểu tài tử, chỉn chu và thời trang, thông minh nhanh nhạy, hơi ma lanh, khéo nói, nụ cười chết người. Giỏi ứng biến như một chú tắc kè hoa, thay đổi bản thân tuỳ theo "khách hàng".

2. Nữ chính: Ngân Chảnh 25 - 30 tuổi; Nữ đạo diễn trẻ tuổi, nhưng nhìn như người mẫu diễn viên. Xinh đẹp, kiêu kỳ, cầu toàn, theo chủ nghĩa hoàn hảo, dữ dằn trong công việc và khó tính trong yêu đương. Bên ngoài mạnh mẽ, nhưng dễ rung động bởi những điều nhỏ bé.

3. Nam thứ: Đạt Fit 25 - 30 tuổi; Huấn luyện viên bơi lội với body đẹp như mơ và lối sống cực nguyên tắc, thậm chí đến mức khắc nghiệt và cứng nhắc. Dáng thể thao, body cơ bắp, săn chắc, thon gọn; điềm đạm, chân thật, nam tính, mê thể thao và rất sợ đồ ngọt. Bạn thân từ cấp 3 của Hải Gióng.

4. Nữ thứ: Linh Ngáo 22 - 28 tuổi. Họa sĩ truyện biếm họa, chủ nhân một loạt những nhân vật rất nổi đình đám trên mạng như Rùa Hớt Hải, Nhím Lông Mềm, Vành Khuyên Láo, Heo Mi Nhon… Duyên dáng, hài hước, dí dỏm. Dù không đẹp lộng lẫy nhưng lại rất hấp dẫn.

5. Nam thứ: Phong Phồng 25 - 30 tuổi. Thợ làm bánh cừ khôi, có thể làm ra những chiếc bánh khiến ai ăn cũng cảm thấy hạnh phúc. Mũm mĩm và tếu táo, có độ tự tin cực cao với khả năng làm bánh và chiến game của bản thân, nhưng cực sợ hãi thể thao và ghét ăn kiêng. Với Phong, đồ ngọt là chân ái. Bạn thân từ cấp 3 của Hải Gióng, bạn thân của Linh Ngáo.

6. Nữ thứ: An Nhiên 15 - 18 tuổi. Học sinh cấp 3, chăm chỉ và đang bắt đầu tém tém sự nghịch ngợm lại để ra dáng một cô thiếu nữ; bắt đầu biết mộng mơ, được lũ con trai trong trường đều để ý quan tâm, kiểu cô gái năm ấy cả trường cùng theo đuổi .

7. Nam thứ: Gia Huy 15 - 18 tuổi. Em trai của Hải Gióng. Học sinh cấp 3, học giỏi nhưng cũng rất quậy phá, chợt nhận ra mình đang biết thế nào là tương tư.