Phim “Bố già” của Trấn Thành bị loại khỏi đề cử tranh giải Oscar 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Dù được chọn là đại diện điện ảnh Việt Nam tham dự giải Oscar 2021 song “Bố già” cuả Trấn Thành đã sớm phải dừng chân khỏi cuộc đua tranh giải chính thức.

Mới đây, Viện Hàn lâm Khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ - đơn vị tổ chức giải Oscar danh tiếng thế giới đã công bố danh sách đề cử rút gọn các ứng viên tranh giải ở 10 hạng mục giải thưởng năm nay. Theo đó, ở hạng mục “Phim quốc tế xuất sắc nhất”, đại diện điện ảnh Việt Nam – bộ phim “Bố già” do Trấn Thành sản xuất đã bị loại khỏi danh sách phim được chọn vào vòng tranh giải. Một số ứng viên góp mặt trong danh sách này là các phim của Đan Mạch, Mexico, Áo, Italia…

Trước đó vào đầu tháng 12 vừ qua, bộ phim “Bố già” được Cục Điện ảnh Việt Nam công bố sẽ đại diện điện ảnh Việt tham dự vòng sơ loại giải Oscar 2021 ở hạng mục “Phim quốc tế xuất sắc”. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 1-2022 tại Mỹ. Để được chọn có mặt tại giải Oscar 2021, bộ phim của Trấn Thành đã đạt điểm cao nhất trong số các phim được Hội đồng tuyển chọn phim Việt dự giải thưởng này đem lên “bàn cân” đánh giá. Trấn Thành bày tỏ hy vọng bộ phim của mình sẽ lọt vào Top 5 đề cử tại Oscar 2021.

Theo thông lệ, sau vòng sơ loại thì hội đồng tuyển chọn phim của giải Oscar sẽ chọn ra 5 tác phẩm ở mỗi hạng mục đi tiếp vào vòng đề cử chính thức.

Phim “Bố già” là bộ phim điện ảnh đầu tay do Trấn Thành hợp tác sản xuất. Không chỉ đứng chân ở vai trò nhà sản xuất, anh còn đồng đạo diễn và đóng vai chính trong phim. Những thước phim dựa trên bộ web-drama chiếu mạng cùng tên mà Trấn Thành ra mắt năm 2020 với sự tham gia diễn xuất của dàn nghệ sĩ quen thuộc như: Ngọc Giàu, Tuấn Trần, Ngân Chi, Lê Giang, Hoàng Mèo, Lan Phương, La Thành, Lê Trang, Quốc Khánh, A Quay, Quỳnh Châu và Bảo Phúc….

Phiên bản điện ảnh của “Bố già” ra rạp vào dịp tháng 3-2021. Dù được đánh giá là chưa ở mức xuất sắc tuyệt đối, phim vẫn lập nhiều kỷ lục phòng vé và đạt doanh thu hơn 400 tỷ đồng theo công bố của đơn vị phát hành phim, trở thành phim điện ảnh Việt Nam có doanh thu cao nhất mọi thời đại tính đến thời điểm này.

Cách đây vài hôm, bộ phim của Trấn Thành cũng vừa nhận “cơn mưa” giải thưởng tại lễ trao giải “Ngôi sao xanh lần thứ 8 – 2021” khi được vinh danh” “Nam diễn viên được yêu thích nhất” dành cho Trấn Thành, “Đạo diễn xuất sắc nhất” dành cho cặp đôi Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng, “Phim điện ảnh hay nhất”. Tại “Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 22” diễn ra tại Huế, phim cũng đã giành được 4 giải thưởng, trong đó có Bông Sen Bạc cho “Phim truyện điện ảnh xuất sắc”. ”. Phim xoay quanh câu chuyện về người đàn ông tên Ba Sang (Trấn Thành) làm nghề chở hàng thuê, cuộc sống mưu sinh vất vả nhưng ông vẫn làm tất cả để gia đình được ấm no. Tuy nhiên lối sối cần kiệm và chịu đựng của ông vẫn vấp phải nhiều mâu thuẫn với cậu con trai Quắn (Tuấn Trần đóng)...