Philippines triệu hồi Đại sứ tại Trung Quốc

ANTĐ - Philippines đã triệu hồi Đại sứ tại Trung Quốc về nước để tham vấn, giữa lúc những căng thẳng gia tăng liên quan đến vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở bãi cạn Scarborough trên Biển Đông, Bộ Ngoại giao Philippines ngày 5-9 cho biết, Đại sứ Erlinda Basilio đã trở về Manila sau khi Bộ Quốc phòng nước này hồi đầu tuần cáo buộc Trung Quốc đặt 75 khối bê tông tại khu vực bãi cạn tranh chấp trên Biển Đông. 

“Bà Đại sứ được yêu cầu về nước để tham vấn và sẽ ở Manila trong vài ngày tới” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Raul Hernamdez xác nhận và cho biết bà Basilio đang tham vấn cho các quan chức chính phủ Philippines về cách đối phó với những hành động của Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough. Bãi cạn Scarborough, tâm điểm tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines nằm cách đảo chính Luzon của Philippines khoảng 220km, trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 650km.

Khi được hỏi liệu Philippines có trao công hàm phản đối hay áp dụng các biện pháp khác hay không, ông Hernandez nói rằng: “Chúng tôi vẫn đang xem xét vấn đề này”. Các quan chức quốc phòng Philippines bày tỏ quan ngại rằng những khối bê tông mà Trung Quốc đặt ở khu vực này có thể là sự khởi đầu cho việc xây dựng hạ tầng ở đây.