Philippines tố Trung Quốc “đổ bê tông” tại Scarborough

ANTĐ - Philippines ngày 4-9 cho biết, nước này đã phát hiện thêm các khối bê tông được cho là do Trung Quốc dựng lên tại bãi cạn tranh chấp Scarborough (Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham) trên Biển Đông. 

Theo ông Peter Galvez, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Philippines, các bức ảnh chụp từ trên không cho thấy có khoảng 75 khối bê tông nằm rải rác trên một khu vực rộng 2 héc-ta của Scarborough.

“Những khối bê tông này có thể dùng để làm sàn hoặc móng. Đó là lý do tại sao chúng tôi nói rằng chúng có thể là sự khởi đầu cho việc xây dựng hạ tầng”, ông Galvez phát biểu trước báo giới.

Theo ông Galvez, bất kỳ công trình xây dựng nào tại bãi cạn này cũng vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hồng Lỗi đã phủ nhận những cáo buộc của Philippines.