Philippines tiếp nhận chiếc tàu tuần tra đầu tiên do Nhật Bản tài trợ

ANTD.VN - Ngày 18-8, Philippines đã tiếp nhận 1 trong 10 chiếc tàu tuần tra mà Nhật Bản từng hứa tài trợ cho nước này để đối phó với các hoạt động bất hợp pháp ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại biển Đông.

Chiếc tàu tuần tra đa năng dài 44m này do Tập đoàn hàng hải Thống nhất của Nhật Bản tại Yokohama chế tạo đã được đặt tên là BRP Tubbataha và biên chế cho Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines.

Số tiền được tài trợ để đóng tàu tuần tra đa năng Tubbataha là 7,3 tỷ peso (158 triệu USD) và được Cơ quan hợp tác quốc tế (JICA) của Nhật Bản tài trợ.

Tàu tuần tra BRP Tubbataha tại lễ bàn giao hôm 18-8

Cùng với 10 chiếc tàu tuần tra này, Nhật Bản còn có kế hoạch cho Philippines thuê 5 chiếc máy bay huấn luyện TC-90 cũ, từng được biên chế trong hải quân Nhật Bản.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Tư lệnh Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, Chuẩn đô đốc William Melad cho biết: “Trong những năm gần đây, chúng tôi đã chứng kiến nhiều thách thức ngày càng gia tăng mà Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đang phải đối mặt”.

Theo phát ngôn viên Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines Armando Balilo, tàu tuần tra BRP Tubbataha sẽ được sử dụng để tiến hành các hoạt động tuần tra và đảm bảo an ninh hàng hải tại biển Đông.

Trong khi đó, ngày 12-8, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản Masato Ohtaka cho biết, nước này và Philippines đang tiến hành đàm phán về tiến trình bàn giao thêm 2 chiếc tàu bảo vệ bờ biển cỡ lớn dài 90m cho Philippines để hỗ trợ nhiệm vụ tuần tra ở biển Đông.