Philippines tiếp nhận 2 chiếc máy bay C-130 cũ của Mỹ

ANTĐ - Ngày 6-4, không quân Philippines đã tiếp nhận 2 chiếc máy bay vận tải quân sự Lockheed Martin C-130T Hercules dư thừa từng được biên chế trong lực lượng hải quân Mỹ.

Ước tính trị giá của hai chiếc máy bay này lên tới 55 triệu USD, trong đó phía Mỹ sẽ hỗ trợ chi trả 20 triệu USD và số tiền này sẽ được trích ra từ ngân sách hỗ trợ quốc phòng cho các quốc gia đồng minh của Mỹ (FMF).

Phát biểu khi hai chiếc máy bay hạ cánh xuống căn cứ không quân Ebuen, thành phố Cebu, phát ngôn viên không quân Philippines, Đại tá Araus Robert Musico cho rằng, mặc dù các máy bay vận tải C-130T vẫn có khả năng tiếp dầu trên không, nhưng chúng sẽ chủ yếu được sử dụng để vận tải.

Máy bay vận tải quân sự C-130 của Philippines

Theo một tuyên bố của không quân Philippines, công chúng có thể lần đầu được phép chiêm ngưỡng các máy bay mới này tại lễ chuyển giao chính thức do Bộ trưởng Quốc phòng Philippines chủ trì dự kiến diễn ra vào buổi chiều 14-4-2016, tại căn cứ không quân Jesus Villamor, thành phố Pasay City.

Các máy bay C-130T này sẽ gia nhập cùng 2 chiếc máy bay vận tải C-130B và một chiếc C-130H hiện có trong biên chế. Dự kiến, không quân Philippines sẽ mua thêm các máy bay dư thừa của Mỹ trong những năm tới.

Các máy bay vận tải C-130T mới sẽ giúp Philippines tăng cường các hoạt động giám sát an ninh hàng hải trên biển, cũng như tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai. Và xa hơn là các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế của Liên Hợp Quốc, mà nước này đã cam kết tham gia.