Philippines sẽ triển khai 4 radar phòng không giám sát Trung Quốc

ANTĐ - Israel đã đồng ý bán 3 và cho Philippines thuê 1 hệ thống radar phòng không để tăng cường giám sát các hoạt động của máy bay Trung Quốc trên biển Đông.

Ngày 5-2, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines Peter Galvez cho biết, nước này sẽ mua 3 hệ thống radar phòng không và thuê 1 chiếc radar khác của Israel để tăng cường giám sát tại biển Đông nhằm đối phó với các hoạt động quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc tại đây.

Theo phát ngôn viên Peter Galvez, Israel đã đưa ra đề xuất cung cấp số trang thiết bị quân sự này cho quân đội Philippines trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya’alon với người đồng cấp Philippines Voltaire Gazmin tại Tel Aviv hồi tuần trước.

Tại cuộc gặp này, các quan chức an ninh hai nước đã ký kết một thỏa thuận bổ sung có thể mở đường cho việc mua số radar phòng không trị giá 2,6 tỷ peso này từ Tập đoàn công nghiệp hàng không Israel. Theo thỏa thuận này, Israel cũng sẽ cho Philippines thuê 1 radar khác như "một giải pháp lấp chỗ trống trước mắt."

Dự kiến, việc bàn giao 3 chiếc radar này sẽ được thực hiện trong 2 năm tới. Trong khi, chiếc cho thuê sẽ được chuyển đến Philippines trong vòng 1 năm.

"Israel còn đề xuất hỗ trợ phát triển hệ thống chỉ huy, kiểm soát, thông tin liên lạc, máy tính và tình báo cũng như bán các trang thiết bị quân sự dư thừa cho Philippines," ông Galvez cho biết trong một tuyên bố.

Tuy nhiên, ông Galvez không cho biết những loại trang bị nào mà chính phủ Israel có thể sẽ cung cấp cho Philippines.

Hai bộ trưởng quốc phòng còn thảo luận về triển vọng trao đổi thông tin, đặc biệt là về chống khủng bố và chia sẻ công nghệ giữa hai nước.