Philippines rút quyền đăng cai AFF Cup 2016 không rõ lý do

ANTĐ - Ngày 24-2, trang web của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) thông báo về việc Liên đoàn Bóng đá Philippines có công văn xin không đăng cai AFF Cup 2016, dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Trong thông báo của mình, AFF không nói rõ lý do khiến Liên đoàn Bóng đá Philippines đưa ra quyết định đột ngột này. 

AFF đồng thời cho biết sẽ tìm quốc gia đăng cai thay cho Philippines sau cuộc họp hội đồng vào ngày 12-3 tại Đà Nẵng (Việt Nam). Malaysia đang là ứng viên được nhắm tới.

Philippines rút quyền đăng cai AFF Cup 2016 không rõ lý do ảnh 1

Bóng đá Philippines rút đăng cai AFF Cup 2016 khi giải đấu còn 10 tháng sẽ khởi tranh

Trước đó, tháng 12-2014, AFF đã trao quyền đăng cai AFF Cup 2016 cho 2 quốc gia Philippines và Myanmar. Ngoài Philippines vừa xin rút, Myanmar vẫn sẽ là nước đồng đăng cai giải đấu.

Vòng chung kết AFF Cup 2016 dự kiến sẽ diễn ra từ 19-11 đến 17-12-2016, có sự tham gia của 8 đội tuyển gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Myanmar, Philippines và 2 đội dẫn đầu vòng loại. Mỗi quốc gia đồng đăng cai sẽ tổ chức một bảng đấu. Từ vòng bán kết trở đi, AFF Cup sẽ thi đấu theo thể thức lượt đi - lượt về trên sân nhà và sân khách.

Trong quá khứ, bóng đá Philippines từng xin rút khỏi môn bóng đá nam SEA Games 2003 và 2013. Hiện, Philippines đang nắm quyền đăng cai SEA Games 2019.