Philippines quyết phạt tù 9 ngư dân Trung Quốc

ANTĐ - Bộ trưởng Tư pháp Philippines Leila De Lima ngày 28-5 cho biết, 9 trong số 11 ngư dân người Trung Quốc bị bắt giữ hồi đầu tháng sẽ vẫn bị Tòa án Philippines kết án tù với cáo buộc đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển của nước này. 

11 kẻ săn trộm rùa bị Philippines bắt giữ hôm 6-5

Theo Bộ trưởng Lima, 9 ngư dân trên sẽ bị kết án tù giam sau khi bị Tòa sơ thẩm khu vực Puertro Princesa chính thức kết tội đánh bắt hải sản trái phép (săn trộm 500 con rùa biển) trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

Trước đó có thông tin cho rằng Tổng thống Benigno Aquino III cho biết, không thể bỏ tù những người nước ngoài bị bắt vì săn trộm hải sản theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) mà Philippines cũng là một thành viên ký kết. Tuy nhiên, bà Lima đã phủ nhận ngay lập tức. “Những gì Tổng thống Aquino nói có nghĩa rằng hình phạt tù không được khuyến khích theo UNCLOS. Nhưng Philippines là một quốc gia có biển liên quan, theo luật pháp Philippines chúng tôi vẫn sẽ bỏ tù những người này”, bà Lima nói. Được biết, 2 trong số 11 ngư dân Trung Quốc bị bắt hôm 6-5 vừa qua đã được thả và trục xuất về nước vì 2 người này vẫn đang ở độ tuổi trẻ vị thành niên.