Philippines phạt tiền 9 ngư dân Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 24-11, 9 ngư dân Trung Quốc (ảnh) đã bị một tòa án tại Philippines kết án về tội xâm phạm và phá hủy môi trường, săn bắt trộm trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Philippines. 

Theo đó, Thẩm phán Ambrosio de Luna tuyên phạt 9 bị cáo người Trung Quốc mỗi người 100.000 USD về hành vi đánh bắt trộm và phạt thêm mỗi người 120.000 peso (tương đương 2.730 USD) vì đánh bắt 555 cá thể rùa biển xanh đang có nguy cơ tuyệt chủng. Tất cả 9 bị cáo đều không phải chịu án tù, tuy nhiên nếu họ không nộp đủ số tiền gần 103.000 USD trên thì sẽ bị ngồi tù 6 tháng và sẽ chỉ được trả tự do khi đã nộp đủ tiền.

Luật sư Hazel Alaska, thư ký phiên tòa cho biết thêm, với những tội danh đó, các đối tượng người Trung Quốc có thể bị kết án đến 20 năm tù. Ngoài ra, toàn bộ ngư cụ cùng con tàu 15 tấn của nhóm ngư dân đã được tịch thu và bàn giao cho chính quyền tỉnh Palawan. Trước đó, hồi tháng 5, 11 ngư dân Trung Quốc đã bị Philippines bắt giữ tại Bãi Trăng Khuyết vì có hành vi đánh bắt trộm rùa biển xanh. 2 trong số 11 ngư dân trên đã được trả về Trung Quốc vì đang ở vị tuổi thành niên.