Philippines - Mỹ tập trận chung trên Biển Đông

ANTĐ - Lực lượng hải quân Philippines và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung trên Biển Đông kéo dài 6 ngày từ 27-6 tới 2-7. 

Tàu khu trục USS Fitzgerald của Mỹ tham gia cuộc tập trận

Truyền thông địa phương cho hay, cuộc tập trận mang tên CARAT được tổ chức tại vùng biển phía tây đảo Luzon, cách bãi cạn Scarborough (Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham) khoảng 60 hải lý về phía đông. Tuy nhiên, theo Hải quân Philippines, cuộc tập trận này không liên quan tới sự cố tại bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham hồi năm ngoái mà đã được lên kế hoạch từ đầu năm 2010.

Philippines đã điều tàu chiến lớp Hamilton, BRP Gregorio del Pilar, tàu tìm kiếm và cứu hộ BRP Edsa, một trực thăng cùng 500 binh sĩ trong khi Mỹ triển khai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald, các tàu cứu hộ cùng 500 binh sĩ tham gia cuộc tập trận. 

Người phát ngôn Hải quân Philippines, Gregory Fabic cho biết, các binh sĩ tham gia cuộc tập trận được huấn luyện chặn tàu địch, lên tàu thu giữ vũ khí, đảm bảo an ninh hàng hải, chống khủng bố cũng như đối phó thảm họa. Cùng ngày, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã cảnh báo Philippines và Mỹ không được làm gia tăng căng thẳng trong khu vực bằng các cuộc tập trận.

Trong một diễn biến khác, phát biểu tại buổi họp báo chung với người đồng cấp Philippines, Voltaire Gazmin hôm 27-6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cam kết giúp Philippines bảo vệ các “đảo xa” và lợi ích hàng hải của nước này. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng bày tỏ hoan nghênh sự tăng cường hiện diện quân sự của nước đồng minh Mỹ tại châu Á.