Philippines mua hơn 50.000 khẩu Remington M4 của Mỹ

ANTĐ - Ủy ban Đấu thầu thuộc Bộ Quốc phòng Philippines vừa tuyên bố công ty Remington của Mỹ đã giành chiến thắng, gói thầu cung cấp 50.629 khẩu súng trường M4 trị giá gần 2 tỷ peso cho quân đội nước này, đại diện công ty Remington tại Philippines cho biết.

"Công ty Remington đã được tuyên bố trúng thầu cung cấp cho các lực lượng vũ trang Philippines 50.629 khẩu trường tấn công M4 cỡ nòng 5,56mm," ông Neri Dionisio, người đứng đầu công ty P.B. Dionisio, đại diện chính thức của Remington tại Philippines, cho biết.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, ông Dionisio cho biết cuộc đấu thầu đã được tiến hành hôm Thứ 3 tại Bộ Quốc phòng Philippines. Ngoài Remington, còn có các công ty Colt Defense của Mỹ, Sig Sauer của Thụy Sĩ và Manroy của Mỹ tham gia cuộc đấu thầu, ông cho biết thêm.

"Remington đã đưa ra tổng giá trị gói thầu là 1,944 tỷ peso, tiết kiệm cho ngân sách của chính phủ 1,245 tỷ peso, dựa vào tổng ngân sách của hợp đồng đã được chính phủ thông qua là 3,189 tỷ peso." Như vậy, giá của mỗi khẩu súng trường này vào khoảng 38.400 peso, tương đương khoảng 960 USD.

Sau khi các thủ tục đấu thầu hoàn thành, Ủy ban Đấu thầu của Bộ Quốc phòng Philippines sẽ tiến hành một đợt kiểm tra trước khi giao hàng loại súng thắng thầu.

"Một nhóm chuyên gia thuộc Bộ Quốc phòng Philippines, hầu hết thuộc Nhóm Kỹ thuật, sẽ đến nhà máy sản xuất ở Mỹ để kiểm tra loại vũ khí này. Nếu không có vấn đề gì thì khi đó Ủy ban Đấu thầu sẽ trao hợp đồng cuối cùng cho Remington," ông Dionisio nói.