Philippines mua 14 xe bọc thép M113 của Mỹ

ANTĐ - Ngày 8-1, phát ngôn viên lục quân Philippines, đại úy Anthony Bacus, cho biết lực lượng này sẽ mua 14 chiếc xe bọc thép chở quân M113 vào năm 2015 nhằm tăng cường khả năng yểm trợ hỏa lực của họ.

Theo phát ngôn viên Anthony Bacus, xe bọc thép chở quân M113 sẽ được trang bị tháp pháo 76mm và các trang thiết bị khác từ những xe bọc thép trinh sát chiến đấu (bánh xích) Scorpion đã được loại biên.

"Loại xe bọc thép này sẽ được trang bị hệ thống kiểm soát hỏa lực hiện đại và các thiết bị hình ảnh nhiệt. Khi hoàn thành xe bọc thép chở quân trang bị pháo 76mm sẽ có sức mạnh hủy diệt", ông Bacus cho biết.

Hiện tại, lục quân Philippines đang vận hành hơn 100 chiếc xe bọc thép M113, và số xe bọc thép dự kiến mua này sẽ do bộ phận vũ khí bộ binh thuộc tập đoàn BAE chế tạo.

Xe bọc thép M1113 trong biên chế lục quân Philippines 

Trong lục quân Mỹ, dòng xe M113 đã được thay thế bằng các loại xe bọc thép M2 và M3 Bradley.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Philippines cho biết, họ cần hơn 85 tỷ peso để hiện đại hóa các lực lượng vũ trang Philippines trong giai đoạn 2014-2018.

Năm ngoái, lục quân nước này đã đưa vào biên chế dòng xe bọc thép M114 Humvee cùng với các xe tải M939 và M35 mua từ số phương tiện dư thừa của Mỹ.