Philippines kiện Trung Quốc: Tổng Thư ký Liên hợp quốc lên tiếng

ANTĐ - Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã hối thúc các bên đạt được một giải pháp hòa bình cho tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. 

Tàu Hải giám Trung Quốc xuất hiện gần bãi cạn Scaborough
tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines

Khi được hỏi về việc Philippines quyết định kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế, ông Ban Ki-moon cho biết, ông theo dõi vấn đề tranh chấp ở Biển Đông “một cách kỹ càng”. “Điều quan trọng là các nước trong khu vực giải quyết mọi vấn đề thông qua đối thoại hòa bình và hữu nghị”, ông Ban Ki-moon nói. Người đứng đầu LHQ khẳng định, LHQ sẵn sàng hỗ trợ về mặt kỹ thuật và chuyên môn, nhưng trước hết các tranh chấp cần phải được giải quyết bởi các bên liên quan. 

Trước đó, Philippines thông báo, chính phủ nước này đã quyết định chính thức kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế vì Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết khu vực Biển Đông trong đó có lãnh hải của Philippines. Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario khẳng định, việc Trung Quốc tự vẽ ra cái gọi là “đường chín đoạn” tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, gồm cả vùng lãnh hải lẫn các đảo gần những nước láng giềng là trái với Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) và phi pháp, đồng thời đề nghị Trung Quốc “ngừng những hành động trái pháp luật xâm phạm chủ quyền và quyền tài phán của Philippines theo UNCLOS 1982”.

Đáp lại, Trung Quốc yêu cầu Philippines tránh có những hành động có thể làm phức tạp vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Phát biểu tại buổi họp báo hôm 23-1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng, các tranh chấp cần phải được giải quyết thông qua đàm phán giữa các nước có liên quan trực tiếp. Ông Hồng Lỗi cũng nhấn mạnh tất cả các nước ký kết Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) cần tuân thủ những cam kết của mình.