“Philippines kiện Trung Quốc không phải để khiêu khích”

ANTĐ - Phát biểu tại lễ tốt nghiệp trường Học viện Cảnh sát Quốc gia Philippines tại tỉnh Cavite, ngày 31-3, Tổng thống Benigno Aquino III khẳng định việc Philippines kiện Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền biển đảo trên Biển Đông không phải để khiêu khích mà nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia một cách hòa bình. 

Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi Trung Quốc cảnh báo mối quan hệ hai nước sẽ bị ảnh hưởng vì việc 

Philippines kiện Trung Quốc lên tòa án LHQ về Luật Biển chống lại cái gọi là “đường 9 đoạn” ở Biển Đông. Tổng thống Aquino cũng nhấn mạnh việc Manila viện tới tòa án quốc tế phân xử nhằm giải quyết vấn đề tranh chấp phù hợp với chính sách hòa bình của Philippines, đồng thời tuân theo luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, một cuộc khảo sát của Viện Nghiên cứu xã hội  thuộc Bộ Ngoại giao Philippines hồi tháng 2 cho thấy 73% người Philippines tán thành với việc Chính phủ đưa tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông ra Tòa quốc tế về Luật Biển và 70% đồng ý rằng chính quyền của Tổng thống Aquino nên tìm sự giúp đỡ của các nước khác trong bối cảnh Trung Quốc nỗ lực tăng cường lực lượng quân sự tại các khu vực tranh chấp.