Philippines kêu gọi sát cánh cùng Việt Nam

ANTĐ - Sau khi Trung Quốc có những hành động gây hấn làm leo thang căng thẳng trên Biển Đông với các quốc gia láng giềng bao gồm Việt Nam và Philippines, nhiều nhà hoạt động và các tổ chức ở Philippines đã kêu gọi người dân xuống đường để phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc.

Theo báo Inquirer của Philippines, nhiều tổ chức đã lên tiếng kêu gọi người dân trong nước tham gia với người Việt Nam ở Philippines xuống đường biểu tình phản đối hành động xâm lược của Trung Quốc. Dự kiến các cuộc biểu tình sẽ diễn ra trên khắp Philippines vào hôm nay 16-5.

“Tôi kêu gọi người dân Philippines tham gia cùng cộng đồng người Việt Nam ở Philippines bày tỏ sự giận dữ và phản đối của chúng ta trước sự hung hăng sặc mùi hiếu chiến của Trung Quốc”, bà Loida Nicolas-Lewis, Chủ tịch tổ chức USP4GG, phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 14-5. Trong khi đó, ông Roilo Golez, thủ lĩnh Phong trào Di Ka Pasisiil cũng cảnh báo người dân Philippines cảnh giác trước hành động gây hấn của Trung Quốc đối với Việt Nam. Theo ông Golez, rất có thể “nạn nhân” tiếp theo sẽ là vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Bên cạnh đó, báo Inquirer cũng đăng tải đoạn video do Đài Truyền hình Việt Nam ghi lại những hình ảnh tàu Trung Quốc ngang ngược đâm tàu Việt Nam ngay tại vùng biển của Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục