Philippines hy vọng COC sẽ hoàn tất vào giữa năm nay

ANTD.VN - Hôm qua 11-1-2017, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay (ảnh) cho biết, Manila hy vọng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) sẽ được hoàn tất vào giữa năm nay. 

Theo Ngoại trưởng Yasay, hiện Trung Quốc đã “rất hợp tác” trong việc hỗ trợ tiến trình đàm phán về COC – tiến trình vốn khởi động từ năm 2002 nhưng đã không ít lần bị trì hoãn bởi “những sự kiện xen ngang” cản trở.

Trước đó, ngày 5-1, Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Enrique Manalo cho biết, phán quyết của Tòa trọng tài thường trực ở The Hague (Hà Lan) đưa ra hồi tháng 7-2016 về vấn đề Biển Đông sẽ không được đưa vào chương trình nghị sự của Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) do Philippines đăng cai vào tháng 4-2017 tới đây. Tuy nhiên, ông Manalo cũng nhấn mạnh, vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, cùng với COC sẽ vẫn được ưu tiên thảo luận tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần này.