Philippines hoan nghênh lập trường của Mỹ về Biển Đông

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Philippines (DFA) ngày 4-9 đã hoan nghênh phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Hilary   Clinton kêu gọi các nước ASEAN hình thành một mặt trận thống nhất trong việc giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông với Trung Quốc. 

* Mỹ sẽ lập sở chỉ huy tiền tiêu ở Philippines

Philippines hoan nghênh lập trường của Mỹ về Biển Đông ảnh 1
Tàu hậu cần USS Frank Cable (AS - 40) của Mỹ cập cảng Subic hôm 3-9, 

bắt đầu chuyến thăm kéo dài 12 ngày tới Philippines


DFA cho biết, Philippines luôn ủng hộ vai trò trung tâm, lãnh đạo và đoàn kết của ASEAN trong việc thúc đẩy hòa bình ở khu vực. “Philippines cam kết giải quyết các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông một cách hòa bình, trên cơ sở đàm phán đa phương và dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS). Chúng tôi hy vọng tất cả các bên liên quan tuân thủ tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, đồng thời đảm bảo chúng ta có thể giải quyết tranh chấp một cách hòa bình”, ông Raul Hernandez, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines nói. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, Voltaire Gazmin cũng lên tiếng hoan nghênh phát biểu của bà Hilary về Biển Đông, cho rằng đây cũng chính là mục tiêu Philippines đang theo đuổi.

Trước đó 1 ngày, bà Hilary Clinton đã tới Jakarta, Indonesia bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với việc ASEAN và Trung Quốc sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). “Mỹ tin tưởng mạnh mẽ rằng, không bên nào được thực hiện bất kỳ bước đi nào làm gia tăng căng thẳng hoặc có bất cứ hành động nào bị xem là ép buộc hay đe dọa để có lợi cho các tuyên bố chủ quyền của bên đó”, bà Hilary nói trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Indonesia, Marty Natalegawa.

Sau Indonesia, Ngoại trưởng Mỹ sẽ tới thăm Bắc Kinh trong hai ngày, dự kiến có cuộc hội đàm với người đồng nhiệm Trung Quốc Dương Khiết Trì về vấn đề Biển Đông và các vấn đề khác cùng quan tâm.    
 

Cũng trong ngày 4-9, hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản cho biết, Hải quân Mỹ có kế hoạch thành lập một “sở chỉ huy tiền tiêu” ở hòn đảo Palawan của Philippines, hướng mặt ra Biển Đông. Theo một quan chức cấp cao thuộc Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ, khoảng 50 - 60 binh sĩ Mỹ sẽ đồn trú trên hòn đảo này. Theo kế hoạch, một đường băng dài 1,1km bên trong khu đồn trú sẽ được kéo dài thành 2,4km để phục vụ các máy bay vận tải và quân sự cỡ lớn của Mỹ. Việc xây dựng sẽ được triển khai trong tháng này, cùng thời điểm diễn ra cuộc diễn tập đổ bộ bằng xe lội nước thường niên Mỹ - Philippines ở Palawan.