Philippines: Hỏa hoạn do đốt pháo thiêu rụi 1.000 ngôi nhà

ANTĐ - Ít nhất 1.000 ngôi nhà tại một khu ổ chuột ở Thủ đô Manila của Philippines đã bị “bà hỏa hỏi thăm” vào sáng qua 1-1, chỉ vài giờ sau thời khắc chào Năm mới 2016. 

Philippines: Hỏa hoạn do đốt pháo thiêu rụi 1.000 ngôi nhà ảnh 1

Các quan chức Philippines cho hay, vụ hỏa hoạn đã làm 4 người từ 18-39 tuổi bị thương và gây thiệt hại số tài sản trị giá 10 triệu peso (213.272USD). Theo Người phát ngôn cơ quan phòng cháy chữa cháy Philippines, Renato Marcial, ngọn lửa được dập tắt lúc 9h59 cùng ngày. Ông Marcial nói rằng, căn cứ vào các báo cáo ban đầu, nguyên nhân cháy có khả năng do đốt pháo. Nạn nhân vụ việc tạm thời phải đi sơ tán. Cũng trong ngày đầu tiên của năm mới, lực lượng chức năng Philippines đã ghi nhận ít nhất 9 vụ hỏa hoạn trên cả nước, trong đó có 3 vụ xảy ra tại vùng Thủ đô Manila.