Philippines gửi thư xin miễn tử hình cho tù nhân

ANTĐ - Tổng thống Philippines Benigno S. Aquino III ngày 27-6 đã gửi thư đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị miễn tử hình cho một nữ tù nhân Philippines. Tuy nhiên, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines ông Raul Hernandez, nhiều khả năng nữ tù nhân 35 tuổi này vẫn phải chấp hành án trong khoảng thời gian từ ngày 27-6 đến 2-7.

Tháng 1-2011, nữ tội phạm này và một thanh niên Philippines đã bị bắt tại sân bay Hàng Châu, Trung Quốc với cáo buộc tàng trữ 6kg heroin. Ông Raul Hernandez dẫn lời cơ quan điều tra Trung Quốc, từ năm 2008-2011 cô ta đã 18 lần nhập cảnh Trung Quốc và mang theo ma túy, tiền công mỗi lần 3.000-4.000 USD. 

Lý do gửi thư xin miễn tử hình là vì ở Philippines không có hình phạt này. Tháng 3-2011, dù nhiều lần nhận được đề nghị từ Chính phủ Philippines nhưng Trung Quốc vẫn xử tử hình 3 tội phạm buôn ma túy người Philippines.