Philippines gửi thêm quân tới biển Đông

Một quan chức quân đội cấp cao của Philippines cho biết vào ngày 30/9, nước này điều động thêm 800 lính thủy đánh bộ ở biển Đông và mở một trụ sở mới ở Palawan.

Theo nguồn tin, Philippines điều động lính thủy đánh bộ tới biển Đông nhưng không rõ là đảo nào.
Trung tướng Juancho Sabban phát biểu rằng, Philippines chỉ muốn triển khai biện pháp bảo vệ chứ đây không phải là hành động khiêu khích.

Ông Sabban, người chỉ huy các đơn vị Philippines đồn trú quân sự ở biển Đông nói với AFP, có tất cả hai tiểu đoàn mới được đưa đến đây. “Đây là bảo vệ chứ không phải chiếm các đảo mà nước khác đã đóng quân”, ông này nói.
Ông Sabban cho biết, một trụ sở của lữ đoàn lính thủy đánh bộ cũng được thành lập ở tỉnh Palawan gần đó, nhìn về hướng Biển Đông, để “ra lệnh và giám sát” lực lượng này.

Đài Trang (theo AFP)