Philippines gián tiếp giúp Thái Lan giành vé dự Asian Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trận thua đậm của Philippines ở lượt cuối bảng B gián tiếp mang lại cơ hội dự vòng chung kết Asian Cup 2023 cho 6 đội bóng khác.

Ngày 14-6, đội tuyển Philippines để thua Palestine 0-4 ở lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2023.

Kết quả này khiến Philippines chỉ có 4 điểm/3 trận, xếp nhì bảng và gần như bị loại. Trong khi Palestine giành vé đi tiếp với tư cách nhất bảng.

Thái Lan nối gót Việt Nam vào vòng chung kết Asian Cup 2023

Thái Lan nối gót Việt Nam vào vòng chung kết Asian Cup 2023

Với việc đội nhì bảng B chỉ có 4 điểm khiến cuộc đua giành vé đi tiếp ở nhiều bảng đấu khác cơ bản ngã ngũ trước khi bước vào lượt trận cuối.

Cụ thể, bảng C sớm xác định Uzbekistan và Thái Lan giành vé đến VCK Asian Cup 2023 do đã có 6 điểm sau 2 trận đầu.

Tương tự, các đội Hong Kong, Ấn Độ (bảng D) Tajikistan, Kyrgyzstan (bảng F) cũng đã giành quyền dự Asian Cup 2023 mà không cần quan tâm đến kết quả lượt trận cuối cùng.

Thái Lan là đại diện tiếp theo của Đông Nam Á, sau Việt Nam - đội giành vé vào thẳng vòng chung kết Asian Cup 2023 nhờ lọt top 12 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á - có mặt tại giải đấu lớn nhất châu Á.

Vòng loại Asian Cup 2023 gồm 24 đội bóng, chia làm 6 bảng, thi đấu vòng tròn chọn 6 đội nhất bảng và 5 đội nhì có thành tích tốt, cùng 13 đội đã giành quyền trước đó dự vòng chung kết.

Ban đầu, vòng chung kết Asian Cup 2023 dự kiến tổ chức tại Trung Quốc, tuy nhiên quốc gia này đã xin rút đăng cai. Hiện Liên đoàn bóng đá châu Á vẫn đang tiếp nhận hồ sơ ứng cử đăng cai từ các quốc gia cho tới hết ngày 30-6.