Philippines: Động đất 6,8 độ richter

ANTĐ - Hôm qua 6-2, một trận động đất mạnh 6,8 độ richter đã xảy ra ở ngoài khơi hòn đảo lớn thứ 3
Philippines, làm ít nhất 13 người thiệt mạng.

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết, trận động đất xảy ra lúc 11h49 ở độ sâu 46,6km tại khu vực cách thành phố Dumaguete trên đảo Negros khoảng 70km. Theo người phát ngôn cảnh sát Philippines, Agrimero Cruz Jr., trong số những người thiệt mạng có 2 nữ học sinh tiểu học, tử vong do bức tường ở trường đổ vào người. Trận động đất kèm theo một số dư chấn cũng gây ra lở đất chôn vùi nhiều ngôi nhà ở miền Trung

Philippines, ít nhất 29 người mất tích. Viện núi lửa và địa chấn Philippines đã phát cảnh báo sóng thần cấp độ 2 (trong 3 cấp độ) đối với các khu vực nằm dọc eo biển Tanon giữa đảo Negros và đảo Cebu. Tuy nhiên, cảnh báo sóng thần sau đó đã được dỡ bỏ.

Philippines nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương nên thường xuyên xảy ra các trận động đất và phun trào núi lửa. Trước đó, vào năm 1990, gần 2.000 người ở Luzon đã thiệt mạng sau khi xảy ra trận động đất 7,7 độ richter.