Philippines đòi tẩy chay hàng Trung Quốc

ANTĐ - Một cuộc thăm dò trên mạng mới đây ở Philippines cho thấy hơn 70% trong số 31.000 người được hỏi ủng hộ những lời kêu gọi tẩy chay hàng hóa Trung Quốc.

Những tranh cãi chủ quyền ở biển Đông giữa Manila và Bắc Kinh 2 tháng qua đã khơi dậy tinh thần chống Trung Quốc (TQ) ở Philippines, trong đó có những lời kêu gọi tẩy chay hàng hóa nước này.

Theo website tin tức Asia Times, một cuộc thăm dò trên mạng mới đây ở Philippines cho thấy hơn 70% trong số 31.000 người được hỏi ủng hộ những lời kêu gọi tẩy chay hàng hóa TQ. Một cuộc thăm dò tương tự trên đài truyền hình cho thấy một tỉ lệ ủng hộ còn cao hơn thế.

Ông Joey Salceda, Tỉnh trưởng tỉnh Albay và là một đồng minh chính trị của chính quyền Tổng thống Benigno Aquino, là chính khách đầu tiên đưa ra lời kêu gọi tẩy chay hàng hóa TQ để phản đối những hành động bị cáo buộc là xâm phạm chủ quyền nước này ở biển Đông.

Ông Salceda cho rằng lời kêu gọi này không mang tính chất cực đoan mà là một động thái phù hợp trong bối cảnh Manila bị Bắc Kinh bắt nạt. Cũng theo ông Salceda, một động thái như thế sẽ gây nhiều thiệt hại cho TQ hơn là Philippines. Tuy nhiên, các nhóm thương mại trong nước đã bác bỏ lập luận này.

Chính phủ Philippines đã tìm cách giảm nhẹ tác động của lời kêu gọi tẩy chay hàng hóa TQ bằng cách nhấn mạnh không nên để vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông ảnh hưởng đến quan hệ hai nước.

Trong khi đó, ông Edgardo Lacson, Chủ tịch danh dự của Phòng Thương mại và Công nghiệp Philippines (PCCI), cảnh báo rằng một cuộc tẩy chay hàng hóa TQ có thể gây ra tình trạng lạm phát trong nền kinh tế Philippines.

Người dân Philippines tham gia một cuộc tuần hành phản đối Trung Quốc gần đây ở Manila. Ảnh: AP

Theo ông Lacson, Philippines đang dựa nhiều vào hàng hóa giá rẻ của TQ trong lúc Bắc Kinh hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Manila. Một động thái trả đũa của TQ có thể đe dọa đến lượng hàng hóa xuất khẩu trị giá 4,27 tỉ euro, đồng thời tác động tiêu cực đến khoảng 8.000 người lao động Philippines ở nước này.

Ông Francis Chua, Chủ tịch PCCI hiện nay, đã thúc giục chính phủ để lĩnh vực tư nhân đi đầu trong việc giải quyết vấn đề tranh chấp ở biển Đông giữa hai nước. Theo ông Chua, cộng đồng doanh nghiệp Philippines - TQ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hàn gắn quan hệ do họ chia sẻ những mối quan tâm chung về kinh doanh, văn hóa và ngôn ngữ.

Trong một diễn biến liên quan, Trung Quốc hôm 12-7 đã bác bỏ đề xuất của Philippines về việc hai nước nên đưa những tranh chấp chủ quyền ở biển Đông ra trước Tòa án Quốc tế về Luật Biển.

Theo hãng tin AFP, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết Bắc Kinh giữ vững lập trường rằng tranh chấp ở biển Đông nên được giải quyết “thông qua đàm phán trực tiếp giữa các nước liên quan trực tiếp”.

Mỹ, Úc tập trận chung

Quân đội Mỹ và Úc đang tiến hành cuộc tập trận chung lớn nhất của hai nước từ ngày 11 đến 29-7. Theo Tân Hoa Xã, cuộc tập trận này diễn ra trên bộ, trên biển và trên không, với sự tham gia của 14.000 binh sĩ Mỹ và 8.500 binh sĩ Úc.
Phó Đô đốc Van Buskirk, Tư lệnh Hạm đội 7 của Mỹ, cho biết cuộc tập trận đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện mối quan hệ quân sự song phương, đồng thời giúp hai nước duy trì sự ổn định và hòa bình ở Thái Bình Dương.