Philippines chuẩn bị đối phó siêu bão

ANTĐ - Hôm qua 1-4, Chính phủ Philippines đã đặt quân đội trong tình trạng báo động, đồng thời chuẩn bị sẵn nhu yếu phẩm và thuốc men để đối phó với siêu bão Maysak có khả năng đổ bộ vào nước này trong vòng 72 giờ tới. 

Philippines chuẩn bị đối phó siêu bão ảnh 1Siêu bão Maysak dự kiến đổ bộ vào Philippines trong 72 giờ tới

Cơ quan Dự báo thời tiết Philippines cho hay, siêu bão này hiện đang hoành hành trên Thái Bình Dương với sức gió giật lên tới 250 km/h, dự kiến sẽ suy yếu khi đổ bộ vào khu vực miền Trung hoặc phía Bắc đảo Luzon của Philippines đúng vào dịp Lễ Phục sinh. Theo ông Alexander Pama, Giám đốc điều hành Cơ quan phòng chống thảm họa quốc gia Philippines, thách thức lớn nhất là làm sao giữ an toàn cho người dân và du khách nước ngoài tại các tỉnh phía Bắc. Trước khi đổ bộ vào Philippines, siêu bão Maysak được cho là đã làm ít nhất 5 người thiệt mạng tại bang Chuuk ở Liên bang Micronesia trên Thái Bình Dương.