Philippines chọn Hyundai đóng 2 tàu chiến hiện đại cho hải quân

ANTD.VN - Tập đoàn công nghiệp nặng đóng tàu Hyundai (HHI) của Hàn Quốc đã giành được một hợp đồng trị giá 337 triệu USD để đóng 2 chiếc tàu chiến hiện đại cho hải quân Philippines.

Bộ Quốc phòng Philippines đã đề xuất mua 2 chiếc tàu chiến này từ gần 3 năm trước nhằm nâng cao khả năng bảo vệ lãnh thổ của nước này trước nguy cơ bị Trung Quốc lấn át tại một số vùng biển tranh chấp.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu do các công ty quan tâm đến dự án đề xuất, hải quân Philippines đã quyết định lựa chọn thiết kế kinh hạm đa năng HDF-3000 của HHI.

Khinh hạm lớp Incheon của hải quân Hàn Quốc

Ngày 1-9, Bộ Quốc phòng Philippines đã trao một thông báo, do Thứ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana ký, cho tập đoàn đóng tàu Hyundai. Dự kiến, một hợp đồng thực sự sẽ được ký kết vào ngày 12-9 tới.

Chiến hạm đóng mới cho Philippines là phiên bản xuất khẩu của khinh hạm lớp Incheon đang có trong biên chế của hải quân Hàn Quốc, được gọi là HDF-3000. Khi được đưa vào hoạt động, đây sẽ là những chiến hạm hiện đại nhất của hải quân Philipines.

Khinh hạm lớp HDF-3000 do HHI chế tạo dài khoảng 115m, rộng 14m, mớn nước 4 m, trọng lượng giãn nước 3.251 tấn và có tốc độ tối đa 35 dặm/giờ (56 km/giờ).

Để kết hợp những yêu cầu cụ thể của hải quân Philippines, HHI đã có những điều chỉnh cần thiết đối với thiết kế của khinh hạm HDF-3000. Các tàu mới này sẽ được trang bị một loạt bộ cảm biến và vũ khí có thể phát hiện và vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không, trên mặt biển và ngầm, trong đó có một pháo hạm 76mm, các tên lửa đối hạm và phòng không, cùng với các ngư lôi hạng nhẹ.

Dự kiến, mẫu thiết kế tàu chiến tương lai của hải quân Philippines sẽ được trưng bày tại Triển Lãm và Hội thảo an ninh và quản lý rủi ro quốc phòng châu Á tới, diễn ra tại Philippines từ ngày 28 đến 30-9-2016.