Philippines chi 1,5 tỷ USD hiện đại hóa quân sự

ANTĐ - Chính quyền Philippines vừa lên kế hoạch chi khoảng 1,5 tỷ USD để thực hiện giai đoạn đầu trong chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang nước này. Chương trình này gồm 3 giai đoạn nhằm giúp Manila tăng cường sức mạnh quân sự trong bối cảnh có tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh trên Biển Đông.

Hiện quân đội Philippines đã mua 2 tàu quân sự chiến lược và chuẩn bị mua thêm trực thăng AW159 Wildcat. Giới chức quân sự Philippines cho biết, hiện họ đang muốn mua các tàu khu trục, trực thăng săn tàu ngầm, máy bay tấn công nhiều mục tiêu, xe tấn công đổ bộ, hệ thống hỗ trợ và cung cấp hình ảnh các lực lượng hàng hải và nhắm mục tiêu, hệ thống hỗ trợ căn cứ.  Nếu nguồn kinh phí khổng lồ cho dự án hiện đại hóa quân sự này của Philippines được thông qua, Manila hy vọng đến năm 2027 sẽ có đầy đủ các loại khí tài quân sự để tiến hành các cuộc tuần tra trên không và trên biển, giám sát chặt chẽ lãnh thổ và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của mình.