Philippines buộc tội ngư dân Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 12-5, các công tố viên của Philippines cho biết, 9 trong số 11 ngư dân Trung Quốc bị bắt hôm 6-5 vì tội đánh bắt rùa trái phép sẽ bị tòa án nước này buộc tội bất chấp cảnh báo từ phía Bắc Kinh. 

Công tố viên Allan Ross Rodriguez tại thành phố Puerto Princesa trên đảo Palawan cho biết đã đệ trình cáo buộc chống lại các ngư dân Trung Quốc lên tòa án sau khi bác bỏ lời kêu gọi thả người của hai nhà ngoại giao Trung Quốc trong cuộc gặp trước đó. 

Trong số những ngư dân Trung Quốc bị bắt có 2 đối tượng vị thành niên nên đã được thả về nước do chưa đủ tuổi bị truy tố trách nhiệm hình sự theo luật pháp nước sở tại. 9 người còn lại bị cáo buộc đã vi phạm luật chống săn bắn và đánh bắt loài được bảo vệ.