Philippines bắt giữ nhà ngoại giao Italia

ANTĐ - Cảnh sát Philippines đã bắt giữ ông Daniele Bosio, 46 tuổi (ảnh), Đại sứ Italia tại Turkmenistan do vi phạm luật chống buôn bán và lạm dụng trẻ em. 

Ông Bosio bị bắt giữ tại Thủ đô Manila khi tới đây nghỉ dưỡng. Sau khi nhận được tố cáo từ một nhóm nhân quyền bảo vệ trẻ em. Khám xét chỗ ở của ông Bosio, tại khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Laguna, phía nam Thủ đô Manila, cảnh sát phát hiện ông này đang ở cùng 3 cậu bé đường phố có độ tuổi 9, 10 và 12. Hiện tại chưa rõ ông Bosio đã phạm tội cụ thể như thế nào nhưng luật pháp Philippines nghiêm cấm sử dụng sức lao động và sở hữu các hình ảnh khiêu dâm của trẻ em. Bộ Ngoại giao Italia đã xác nhận vụ việc trên đồng thời sẽ hợp tác cùng cảnh sát Philippines tiến hành điều tra làm rõ. Tuy nhiên, ông Daniele Bosio đã phủ nhận tất cả cáo buộc trên.