Philippines bắt giữ cựu Bộ trưởng Quốc phòng

ANTĐ - Sáng 4-7, Tòa án Thủ đô Manila (Philippines) đã phát lệnh bắt giữ thượng nghị sĩ Juan Ponce Enrile (ảnh) vì những cáo buộc tham nhũng số tiền lên đến 172 triệu peso (gần 4 triệu USD).

Thượng nghị sĩ Juan Pnoce Enrile, 90 tuổi, là một trong những chính trị gia nổi tiếng của Philippines, ông từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Philippines dưới thời nhà độc tài Ferdinand Marcos. Ông Enrile bị cáo buộc tội biển thủ số tiền khoảng 4 triệu USD từ ngân khố nhà nước lẽ ra được sử dụng để nâng cấp và phát triển hạ tầng cơ sở trong nước. Ngoài ông Enrile, Tòa án Manila cũng bắt giữ 4 đồng phạm khác, trong đó có một người từng làm cố vấn cho ông Enrile. Các công tố viên cho biết, nếu bị kết án, ông Enrile có thể phải đối mặt với bản án chung thân, đồng thời phải bồi hoàn số tiền đã tham ô. Đây là trường hợp thứ 3 trong Thượng viện 

Philippines bị bắt giữ liên quan đến tham nhũng với quy mô và số tiền khổng lồ trong thời gian gần đây.