Philippines: 10 người mất tích trong bão Meari

(ANTĐ) - Áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Meari.
Hôm qua 23-6, 10 ngư dân tại Philippines mất tích và hàng nghìn người phải đi lánh nạn khi bão Meari đổ bộ vào lãnh thổ nước này. Raffy Alejandro, một nhà chức trách Philippines cho biết 10 ngư dân này mất tích do không kịp đưa thuyền cập cảng để tránh bão. Trong khi đó, 56 chuyến bay đã phải hoãn lại, trong đó có 30 chuyến quốc tế khiến hàng nghìn khách du lịch bị kẹt lại không di chuyển được. Các chuyến phà tại đảo Luzon cũng bị cấm hoạt động do lo ngại gió mạnh có thể gây lật phà.
 Trẻ em trong dòng nước lũ tại thành phố Valenzuela, bắc Manila
 Trẻ em trong dòng nước lũ tại thành phố Valenzuela, bắc Manila
Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Philippines cho biết bão Meari đã đi qua bờ biển đảo Catanduanes, nơi có 250.000 dân sinh sống và tràn qua bờ biển phía đông đảo lớn Luzon trong tối qua. Còn theo dự báo từ đài khí tượng thủy văn Nhật Bản, trong vài ngày tới, bão Meari có thể mạnh lên thành siêu bão, cấp 15-16. Tuy nhiên, cũng nhận định từ cơ quan này, bão Meari ít có khả năng vào Biển Đông, song cần đề phòng gây ảnh hưởng cho bão số 2 đang hoạt động ở gần bờ biển Việt Nam.