Philipp Lahm - "người khổng lồ" trong hình hài bé nhỏ

ANTD.VN - Huyền thoại của Bayern Munich và đội tuyển Đức, Philipp Lahm vừa khiến tất cả bất ngờ khi thông báo kế hoạch giải nghệ vào cuối mùa giải.

Nhắc tới bóng đá Đức trong 10 thập kỷ qua, người ta hay đề cập đến những Michael Ballack hay Schweinsteiger, đều là những tiền vệ hàng đầu của Cỗ xe tăng. Nhưng Philipp Lahm cũng nổi bật không kém bởi phong độ ổn định và bảng thành tích thậm chí còn ấn tượng hơn so với những cái tên trên. Với những gì thể hiện, giới chuyên môn và người hâm mộ thường ví von Lahm là người hùng thầm lặng. 

Thực ra ở tuổi 33, việc treo giày không phải là điều gì đó quá bất ngờ. Dù vậy, với một người hùng như Lahm, nó vẫn khiến giới hâm mộ hụt hẫng. Chỉ là một hậu vệ, nhưng hình ảnh của cầu thủ nhỏ con, chạy nhanh như sóc trên sân của Lahm đã in đậm trong ký ức của giới hâm mộ. Nếu đưa ra sự so sánh, khó có hậu vệ nào theo kịp Lahm, ở cả nhiệm vụ phòng ngự và tấn công. Lahm luôn hoạt động như con thoi và như chưa bao giờ mệt mỏi.

Một lý do khác khiến giới hâm mộ ngạc nhiên về quyết định giải nghệ của Lahm là anh vẫn còn 1 năm trong hợp đồng với Bayern Munich. Ở mùa giải năm nay, cầu thủ 33 tuổi vẫn chạy tốt và là nhân tố quan trọng giúp đội bóng xứ Bavaria tiến băng băng trên con đường bảo vệ chức vô địch Bundesliga. Với chiếc băng đội trưởng cũng như tầm ảnh hưởng lớn như vậy, Lahm sẽ không phải lo lắng về tương lai tại Allianz Arena.

Mặc dù vậy, giải thích cho quyết định của mình Lahm cho biết, anh cảm thấy “không còn đủ thể lực” để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp bóng đá đỉnh cao vào mùa giải tới. “Tôi sẽ ngừng chơi bóng vào cuối mùa giải năm nay” - sản phẩm trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Bayern xác nhận - “Cách đây hơn một năm, tôi bắt đầu kiểm tra và theo dõi bản thân hàng ngày. Tôi tin tưởng có thể duy trì được phong độ đỉnh cao cho đến hết mùa giải năm nay, nhưng không chắc về sau đó”.

Cùng với quyết định giải nghệ, Lahm tiết lộ anh cũng từ chối lời đề nghị của Bayern   Munich trước cơ hội đảm nhận cương vị Giám đốc bóng đá tại CLB. Kế hoạch treo giày được Lahm thông báo không lâu sau khi đạt cột mốc chơi 500 trận cho Hùm xám hồi tuần trước (trận gặp Schalke). Trong số nhiều huyền thoại của Bayern, hậu vệ 33 tuổi có lẽ là người được nhắc tới nhiều nhất vì thành tích gắn bó trọn vẹn sự nghiệp với CLB xứ Bavaria. 

Ngoài 7 chức vô địch Bundesliga, 6 lần chiến thắng tại cúp Quốc gia Đức và chiến thắng tại Champions League cũng như cúp các CLB vô địch thế giới với Bayern Munich, Lahm còn cùng đội tuyển Đức bước lên đỉnh cao thế giới tại World Cup 2014. Bayern và cả nước Đức nữa hẳn sẽ rất nhớ “người khổng lồ” trong hình hài nhỏ bé này, nếu anh rời xa sân cỏ mãi mãi.