Philipin biểu tình trong ngày quốc khánh, lên án Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ

ANTĐ - Trong ngày lễ quốc khánh Philipin (12/6) đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình của người dân nước này phản đối hành động xâm chiếm lãnh thổ của Trung Quốc trên biển Đông.

Thứ 5 (12/6) là ngày quốc khánh của Philipin, ngày mà đất nước này thoát khỏi sự thống trị của thực dân Tây Ban Nha 116 năm về trước. Trong ngày lễ trọng đại này, nhiều cuộc biểu tình phản đối hành động xâm chiếm lãnh thổ của Trung Quốc trên biển Đông đã diễn ra.

Hàng trăm người tụ tập bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc biểu tình, phản đối

Đáng chú ý có khoảng 200 người đã tụ tập bên ngoài đại sứ quán Trung Quốc tại thành phố Makati, quận tài chính của Manila để yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hành động xâm chiếm và rút khỏi biển Đông, đồng thời dừng ngay các hành động mở rộng khai thác tại các rặng san hô, các bãi đá ngầm đang tranh chấp.

Cùng với khẩu hiệu “Trung Quốc, hãy về nước”, những người biểu tình cũng kêu gọi chính phủ Philipin tăng cường khả năng phòng thủ quân sự để chống lại sự hung hăng của Trung Quốc.