Xét xử vụ án gây chấn động ở Bắc Giang:

Phiên tòa vừa mở đã phải dừng

ANTĐ - Sáng qua (29-9), TAND tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Lý Nguyễn Chung phạm tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Tuy nhiên, phiên tòa này đã buộc phải trì hoãn ngay ở phần thủ tục.

Hung thủ giết người thực sự - Lý Nguyễn Chung tại phiên tòa hôm qua, 29-9

Tình tiết mới

Theo đó, ngay sau khi vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa tuyên bố khai mạc phiên xét xử, nữ thư ký đã báo cáo trong thành phần những người được triệu tập vắng mặt đại diện hợp pháp của người bị hại và người có quyền lợi liên quan là con trai của nạn nhân. Trước tình huống khá bất ngờ ấy, HĐXX đã phải tham khảo ý kiến của những người tham gia tố tụng và vị kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên xử.

Được hỏi ý kiến, luật sư bào chữa cho Lý Nguyễn Chung đề nghị tòa án vẫn tiến hành phiên xét xử như bình thường. Trong khi đó luật sư Giáp Văn Điệp – Công ty Luật TNHH Fanci (Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phía bị hại lại đề nghị căn cứ vào đơn xin hoãn phiên tòa của bà Nguyễn Thị Hội (mẹ đẻ nạn nhân) đề nghị HĐXX hoãn phiên xử để bảo đảm đúng thủ tục tố tụng hình sự. Cùng với đề nghị hoãn phiên xử, luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình nạn nhân cũng đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ tình tiết bị cáo Lý Nguyễn Chung có nghĩa vụ cấp dưỡng đối với con trai của bị hại như thế nào. Bởi vào thời điểm chị Nguyễn Thị Hoan bị sát hại, con trai chị mới 13 tuổi và theo bản án ly hôn trước đó thì chị Hoan có nghĩa vụ nuôi dưỡng đối với anh Nguyễn Xuân Tiến.

Theo luật sư Điệp, đây là tình tiết mới trong vụ án xuất hiện ở giai đoạn chuẩn bị xét xử và giai đoạn điều tra chưa làm rõ vấn đề này. Đến lượt đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang được hỏi ý kiến, vị này cũng đề nghị HĐXX hoãn tòa để bảo đảm đúng thủ tục tố tụng hình sự cũng như quyền lợi của con trai chị Hoan. Vì vậy sau ít phút hội ý, TAND tỉnh Bắc Giang đã quyết định và tuyên bố hoãn phiên xét xử này. Về thời gian mở lại phiên tòa, HĐXX cho biết sẽ thông báo tới những người tham gia tố tụng sau.

Những kẻ bao che thoát tội

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bắc Giang, với hành vi sát hại chị Nguyễn Thị Hoan (ở thôn Me, xã Nghĩa Chung, Việt Yên, Bắc Giang) để chiếm đoạt tài sản nên Lý Nguyễn Chung (SN 1988, thời điểm gây án trú ở thôn Nà Pán, xã Nhượng Bạn, Lộc Bình, Lạng Sơn) bị truy tố cùng lúc về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Cụ thể, tối 15-8-2003, Chung từ nhà bố đẻ (cùng xóm với nạn nhân) đi bộ tới quán tạp hóa của chị Hoan để mua dầu gội đầu. Tại đây, đối tượng thấy trong tủ kính chứa hàng tạp hóa nhà chị Hoan có một hộp tiền nên nảy sinh ý định giết người để chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng việc chủ cửa hàng cúi người lấy dầu gội đầu ra bán, Chung liền rút con dao mang theo người đâm thẳng vào bụng chị Hoan. Bị đâm bất ngờ, chị Hoan chửi và định bỏ chạy, song bị hung thủ túm lại dùng tay kẹp cổ. Trong lúc chị Hoan giãy giụa để thoát thân, Chung tiếp tục dùng dao đâm thêm nhiều nhát nữa vào ngực, bụng nạn nhân cho tới khi gãy dao mới thôi. Thấy chị Hoan chưa chết, đối tượng lại tiếp tục túm tóc đập đầu nạn nhân vào tường, nền nhà và dùng chân tay đấm đá. Sau cùng, tên “sát thủ” dùng gối bịt mặt, mũi nạn nhân cho chết hẳn.

Giết hại bà chủ cửa hàng tạp hóa xong, đối tượng tháo lấy 2 chiếc nhẫn vàng ở tay nạn nhân và đi ra tủ hàng lấy 59.000 đồng. Xong xuôi, hắn bình tĩnh tắt điện, khép cửa và mang tài sản vừa cướp được giấu vào bờ tường của một gia đình ở thôn Me. Về tới nhà, Chung thấy trên quần áo dính máu nên lẻn đi tắm giặt, thay quần áo. Gần sáng hôm sau dù chuyện chị Hoan bị sát hại đã bung ra khắp làng và bị bố đẻ, mẹ kế căn vặn nhưng đối tượng vẫn chối cãi. Ngay sau đó, hung thủ lẻn đi lấy vàng, tiền ở chỗ cất giấu và được bố đẻ thu xếp cho về quê. Về tới nhà, Chung kể lại chuyện giết người, cướp tài sản cho anh trai nghe và định ra đầu thú, song đã bị người thân ngăn cản và bảo vào Đắk Lắk ẩn nấp. Năm 2011, do mâu thuẫn vợ chồng nên bà Nguyễn Thị Lành (mẹ kế Chung) đã tiết lộ chuyện nghi con riêng của chồng chính là hung thủ giết hại chị Hoan năm xưa cho một số người biết. Từ đây, vụ án mạng được điều tra lại. Ngày 25-10-2013, biết tội ác trong quá khứ không thể che giấu được nữa nên hung thủ thực sự giết hại người phụ nữ tại Bắc Giang buộc phải ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Trong quá trình điều tra Lý Nguyễn Chung, CQĐT đã khởi tố và bắt tạm giam Lý Văn Chức (bố đẻ hung thủ) về hành vi đe dọa giết người. Tuy nhiên, xét thấy hành vi của ông này chỉ mang tính bột phát, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và người bị đe dọa là bà Lành có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho chồng nên các cơ quan tiến hành tố tụng không đề cập xử lý hình sự nữa. Đối với một số người liên quan có dấu hiệu che giấu tội phạm, song đã hết thời hiệu xem xét nên cũng không bị các cơ quan tiến hành tố tụng đề cập xử lý hình sự.