“Phiên tòa thế kỷ”

ANTĐ - Brazil đã bắt đầu “phiên tòa thế kỷ” để xét xử hàng chục bị cáo vốn là cựu bộ trưởng, nghị sĩ và doanh nhân tiếng tăm trong vụ án bê bối và tham nhũng lớn nhất từ trước tới nay tại nước này.

Quang cảnh bắt đầu “phiên tòa thế kỷ” ngày 3-8 tại Brazil

“Phiên tòa thế kỷ”, đó là cách gọi của báo chí Brazil với phiên toà mà Tòa án tối cao Brazil bắt đầu mở từ ngày 3-8 để xét xử 38 bị cáo, trong đó có nhiều cựu bộ trưởng, cựu nghị sĩ, doanh nhân và chủ ngân hàng trong vụ án hối lộ và mua phiếu bầu diễn ra dưới chính quyền Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva. Còn Tổng công tố Brazil Roberto Gurgel thì gọi vụ án là “một trong những đường dây tham nhũng và biển thủ công quỹ táo bạo và nguy hiểm nhất từng xảy ra ở Brazil”.

Vụ án trên được phanh phui vào năm 2005 trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Lula da Silva (2003-2007) nhưng phải đến bây giờ mới tiến hành xét xử. Cựu Tổng thống Lula da Silva, đồng thời là người sáng lập đảng Lao động (PT), không bị ra tòa trong vụ này.

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, trong nhiệm kỳ đầu tiên, vị cựu Tổng thống Brazil này cùng các cựu quan chức trong đảng PT cầm quyền đã hối lộ các nghị sĩ để đổi lấy sự ủng hộ đối với các chính sách của chính phủ trước Quốc hội. Bên cạnh đó, họ còn bị cáo buộc các tội danh như cấu kết để phạm tội, tham ô, rửa tiền và gian lận...

Cụ thể, các thành viên đảng PT bị buộc tội tham gia vào đường dây sử dụng tiền từ công quỹ chi trả cho những đảng liên minh số tiền trị giá 10.000 USD/tháng để bảo đảm họ sẽ bỏ phiếu ủng hộ các chính sách của chính phủ Tổng thống Lula da Silva trước Quốc hội. Tiền hối lộ được chuyển cho các công ty quảng cáo nhà nước thông qua một công ty do doanh nhân mang tên Marcos Valerio de Souza làm chủ. 

Tuy nhiên, hiện các bị cáo đều cho rằng họ vô tội trong khi cựu Tổng thống Lula da Silva, dù không phải ra tòa trong vụ này song luôn phủ nhận việc ông biết sự tồn tại của các hoạt động bất hợp pháp như cáo buộc. Đảng PT, trong một thông cáo ngay trước phiên xét xử, đã khẳng định không có chuyện mua phiếu cũng như việc hối lộ tiền hàng tháng để các nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ chính phủ tại Quốc hội. 

Dự kiến, bản án dành cho các bị cáo sẽ được Tòa án tối cao Brazil công bố vào giữa tháng 9 tới. Hiện tất cả các bị cáo trong “phiên tòa thế kỷ”  đang được tự do nhưng nếu bị kết tội, họ có thể phải lĩnh mức án tổng cộng tới 45 năm tù giam. 

Chưa biết bản án nào sẽ được đưa ra sau hơn 1 tháng nữa, song vụ án đã tác động tiêu cực tới cả uy tín của cựu Tổng thống Lula da Silva và chính quyền của nữ Tổng thống Dilma Rousseff thuộc đảng PT. Là vị Tổng thống có 2 nhiệm kỳ liên tiếp (2003-2010) rất thành công giúp Brazil trỗi dậy mạnh mẽ, ông Lula da Silva hiện vẫn là một trong những chính trị gia nổi tiếng nhất và có ảnh hưởng tại Brazil.