Phiến quân hồi giáo dòng Sunni tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất Iraq

ANTĐ - Nhóm vũ trang hồi giáo dòng Sunni vừa tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất Iraq bằng đạn pháo và súng máy.

Từng cột khói lớn được ghi nhận bốc lên tại nhiều khu vực của nhà kho ở Baiji, nơi cách Baghdad 210 km về phía bắc.

Theo Reuters, vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu diễn ra vào lúc 4 giờ (giờ địa phương) bên ngoài 3 cổng chính của nhà máy. Các tay súng đã phá huỷ nhiều thùng dữ trữ dầu sau khi tiến vào được khu vực lọc và chế biến dầu. Các nhân viên nước ngoài đã được sơ tán từ trước đó nhưng lao động địa phương vẫn còn cố thủ cùng quân đội để bảo vệ máy móc và cơ sở vật chất.

Những thành niên trẻ Iraq tình nguyện giúp chính phủ chống lại quân phiến loạn

Bạo lực và giao tranh vẫn diễn ra ở nhiều nơi của Iraq. Hiện tại, chính phủ Iraq đã chiếm lại được thị trấn chiến lược Tal Afar, nơi các tay súng hồi giáo dòng Sunni thông báo đã kiểm soát được hôm 16/6.

Tổng thống Iraq Nouri al-Maliki đã cáo buộc nước láng giềng Ả-Rập Xê-Út, nơi có nhiều phần từ hồi giáo dòng Sunni đã hỗ trợ cho ISIS.

Ông cũng đã sa thải 4 tướng lính quân đội vì đã không thể ngăn cản được phiến quân nổi loạn. Những người này bao gồm chỉ huy quân đội ở Nineveh, tỉnh đầu tiên bị các tay súng ISIS chiếm đóng.

Những vùng có người Hồi giáo dòng Shia gần thủ đô Baghdad bị đánh bom thường xuyên. Những người có đủ tiền bạc đều đã dự trữ hàng loạt các nhu yếu phẩm cần thiết mặc dù giá cả của chúng tăng đến mức chóng mặt.