Phiến quân cắt nguồn cấp nước của triệu người dân ở Đông Bắc Syria

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Al-Masdar News mới đây cho biết, phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã cắt nguồn cung cấp nước ở Đông Bắc Syria trong suốt 8 ngày qua nên người dân ở đây không có nước sinh hoạt để dùng, bất chấp cái nắng nóng gay gắt đang ảnh hưởng lớn đến khu vực Al-Jazira.
Người dân Al-Hasakah đang không có nước sạch để dùng do phiến quân cắt nguồn cấp nước

Người dân Al-Hasakah đang không có nước sạch để dùng do phiến quân cắt nguồn cấp nước

Theo người dân địa phương ở Đông Bắc Syria, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các tay súng đồng minh đã cắt nguồn nước sinh hoạt của người dân tỉnh Al-Hasakah, khi họ đã đóng cơ sở cấp nước Alouk quan trọng ở quận Ras Al-Ayn.

Bất chấp những nỗ lực gây áp lực để buộc các phiến quân và lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ khôi phục nguồn nước cho người dân, chúng vẫn nhất quyết không mở lại. Không những thế chúng còn tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Quân đội Ả Rập Syria (SAA) và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF).

Một nguồn tin ở thành phố Al-Qamishli nói với hãng tin Al-Masdar News rằng, các tay súng được Thổ Nhĩ Kỳ chống lưng đang cố tình ngăn nước đến với người dân Al-Hasakah để trừng phạt họ vì đã sống trong khu vực dưới sự quản lý của chính phủ và / hoặc các khu vực tự quản.

Đây không phải là lần đầu tiên lực lượng thánh chiến cắt nguồn cung cấp nước cho người dân Al-Hasakah. Chúng đã nhiều lần làm điều này kể từ khi chiếm được thành phố Ras Al-‘Ayn vào tháng 9-2019.

Trong quá khứ, các phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã cắt nguồn nước đối với người dân Aleppo, khi chúng kiểm soát cơ sở cung cấp nước trong khu vực đông dân cư nhất ở Syria. Tuy nhiên, quân đội Syria cuối cùng đã có thể chiếm lại cơ sở cung cấp nước từ các lực lượng thánh chiến. Và lần này, lực lượng chính phủ cũng sẽ phải can thiệp để chấm dứt cuộc khủng hoảng nước mới nhất này ở tỉnh Al-Hasakah.