Phiên dịch viên chuyển "nghề" trộm cắp

ANTĐ - Cơ quan điều tra xác định đối tượng gây án đã lên kế hoạch gây án kỹ lưỡng đồng thời tạo bằng chứng ngoài phạm hòng thoát tội.

Ngày 20-8, Cơ quan CSĐT – CAH Quốc Oai (TP Hà Nội) đã bắt giữ Đinh Văn Lĩnh (SN 1989, ở Hòa Chính, Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Bước đầu cơ quan công an xác định, Đinh Văn Lĩnh đã lấy cắp khoảng 1.200 cuộn giấy dán tường, giấy dán kính tại kho hàng của công ty HN ở thôn Long Phú, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai hôm 17-8.

Đinh Văn Lĩnh bị bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Đinh Văn Lĩnh là phiên dịch viên tiếng Trung Quốc cho anh Zhu Pie Nam tức Nam (Quốc tịch Trung Quốc) – cán bộ quản lý kho hàng kho của công ty HN ở thôn Long Phú, xã Hòa Thạch.

Quá trình làm việc, lợi dụng lúc anh Zhu Pie Nam sơ hở trong việc quản lý đồ đạc, Lĩnh đã lén lút mang chùm chìa khóa kho hàng đi đánh và chờ đợi điều kiện thuận lợi sẽ thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 14-8, Lĩnh nói với anh rể là L.V.T (SN 1984, ở cùng quê) về việc vừa mua được hàng thanh lý giá rẻ của công ty, đồng thời nhờ người này thuê phương tiện đến chuyển hàng. Nhằm đúng hôm kho hàng không có người trông giữ, Lĩnh đã gửi chùm chìa khóa và tiền thuê xe để anh rể thuê xe 2 ô tô thực hiện việc vận chuyển lô giấy dán kính và dán tường về nơi cất giấu.

Lực lượng CSHS kiểm đếm tang vật vụ án

Theo cán bộ điều tra, để tạo chứng cứ ngoại phạm đồng thời giám sát cán bộ quản lý kho hàng, hôm vụ việc xảy ra, Lĩnh đi cùng anh Zhu Pie Nam vào nội thành gặp một số đối tác làm ăn. Khi xong việc và quay về kho hàng, đại diện công ty HN phát hiện toàn bộ lô giấy dán kính và dán tường đã bị kẻ gian lấy cắp.

Tiếp nhận thông tin trình báo, Đội Cảnh sát hình sự CAH Quốc Oai phối hợp với Đồn Công an Đông Hòa Phú đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra rà soát đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã làm rõ kẻ gian là nhân viên phiên dịch Đinh Văn Lĩnh.

Tại cơ quan điều tra, Đinh Văn Lĩnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với tài liệu điều tra thu thập được. CAH Quốc Oai đã thu hồi tài sản bị mất cắp đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục