Phía trước còn khó khăn

ANTĐ - Kiên quyết cắt giảm đầu tư công, quyết liệt thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, trước hết là sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất, giảm nhập siêu. Các tập đoàn tổng công ty lớn của Nhà nước thoái vốn đã đầu tư ngoài ngành, dứt khoát không được tham gia hoạt động ngân hàng, công ty tài chính, công ty kinh doanh chứng khoán. Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 9 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, bàn về nguyên nhân lạm phát và các giải pháp ứng phó.

Trong 9 tháng qua lạm phát đang giảm dần. Từ tháng 5 đến nay, chỉ số giá tiêu dùng đã giảm theo từng tháng. Theo Tổng cục Thống kê, GDP 9 tháng đầu năm 2011 ước tăng 5,76% so với cùng kỳ năm 2010. Tuy thấp hơn 9 tháng đầu năm ngoái, song trong bối cảnh khó khăn phải tập trung ưu tiên để ổn định kinh doanh vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đây là một cố gắng lớn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính phủ phấn đấu giữ mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức 18%, phấn đấu tăng trưởng GDP 6%. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sẽ dễ dàng đạt được con số này mà phải rất quyết liệt. Một trong những giải pháp đã và đang được thực hiện là cơ cấu lại đầu tư, tập trung vào các công trình, dự án thúc đẩy sản xuất, nhất là công trình có ý nghĩa đặc biệt, còn lại sẽ cho giãn, đình hoãn, thậm chí dừng.

Người đứng đầu Chính phủ đã nhấn mạnh không được chủ quan phiá trước còn nhiều khó khăn. Đơn cử như chỉ số giá tiêu dùng năm 2011 có tính cách nào vẫn rất cao, lãi suất đã giảm nhưng vẫn khá cao, ít có doanh nghiệp nào vay được dưới 17% để sản xuất vì thế chưa hết khó khăn. Nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm đã được Thủ tướng nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu vẫn là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất để duy trì tăng trưởng hợp lý, chú ý đảm bảo an sinh xã hội. Theo hướng ưu tiên đó, nhiệm vụ trước tiên vẫn là thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, thận trọng, không nới lỏng tiền tệ. Các ngân hàng thương mại giảm lãi suất theo chiều hướng giảm dần của chỉ số giá tiêu dùng. Kiểm soát tỷ giá hiệu quả để không gây biến động lớn.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét để có giải pháp phù hợp với tình hình giá vàng biến động, trong đó có nhập khẩu vàng. Về cung tiền, tăng dư nợ tín dụng ở mức 15-17%, tổng phương tiện thanh toán khoảng 12%. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an kiểm soát chặt chẽ hơn nữa thị trường “chợ đen” ngoại hối, thị trường vàng. Quyết liệt thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Thủ tướng nhấn mạnh, trước hết là sản xuất nông nghiệp, trong công nghiệp thì rà soát, thúc đẩy các dự án, nhất là dồn vốn cho các dự án sắp hoàn thành, dự án thật sự cấp bách. Về vấn đề điều hành giá xăng dầu đang trở lên “nóng” hơn bao giờ hết. Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nói rõ, Thường trực Chính phủ đã chỉ đạo theo 3 yêu cầu. Một là công khai, minh bạch giá (kể cả giá điện), nhập khẩu bao nhiêu, chi phí ra sao phải công khai. Hai là sử dụng Quỹ bình ổn giá theo đúng định hướng và công khai việc sử dụng. Ba là việc kinh doanh lỗ, lãi của các doanh nghiệp cũng phải được công khai, minh bạch.

Lạm phát đã “hạ nhiệt”, chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục tăng chậm lại, tuy nhiên phía trước còn nhiều khó khăn không thể chủ quan. Bài học từ các năm trước cho thấy, nếu nới lỏng chính sách tiền tệ cộng hưởng với nhu cầu tăng cao về đầu tư, tiêu dùng cuối năm sẽ tạo áp lực đối với CPI. Đó là chưa nói tới bão lụt, sâu bệnh, dịch bệnh khó lường.