Phía Hoài Linh phản hồi về clip “đổ bánh xèo” đúng ngày phẫu thuật K tuyến giáp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ồn ào liên quan đến chuyện từ thiện của danh hài Hoài Linh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây cư dân mạng lại dấy lên tranh cãi khi phát hiện clip nam nghệ sĩ vẫn vui vẻ chế biến đồ ăn với bạn bè vào đúng ngày được cho là anh đi mổ ung thư tuyến giáp.

Liên quan đến lùm xùm “ngâm” tiền từ thiện gây tranh cãi, Hoài Linh đã đăng clip dài gần 50 phút giải thích về chuyện từ thiện chậm trễ và giải trình về việc đã làm từ thiện đến đồng bào miền Trung như đã hứa thế nào.

Mặc dù vậy, sau clip này, dư luận xung quanh câu chuyện làm từ thiện của Hoài Linh vẫn chưa lắng xuống khi trên mạng xã hội lan truyền một số hình ảnh, clip về việc nam danh hài vẫn tham dự sự kiện trong khoảng thời gian mà anh chia sẻ là đang trị xạ ung thư tuyến giáp, phải cách ly tại nhà trong 15 ngày theo yêu cầu của bác sĩ. Đặc biệt, cư dân mạng không khỏi ngạc nhiên khi một đoạn clip ngắn được đăng tải trên mạng xã hội vào đúng ngày 15-10-2020 ghi lại cảnh Hoài Linh đang vui vẻ ngồi “đổ bánh xèo” để ăn với bạn bè.

Clip Hoài Linh "đổ bánh xèo" ăn uống cùng bạn bè vào đúng ngày được cho là ngày anh nhập viện phẫu thuật K tuyến giáp.

Clip Hoài Linh "đổ bánh xèo" ăn uống cùng bạn bè vào đúng ngày được cho là ngày anh nhập viện phẫu thuật K tuyến giáp.

Trước đó, trên các phương tiện thông tin đại chúng, phía Hoài Linh bất ngờ chia sẻ thông tin về việc tháng 9-2020 anh đi khám tại bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM và phát hiện bị ung thư tuyến giáp. Theo chẩn đoán từ bác sĩ thì nam nghệ sĩ được chỉ định theo dõi K giáp thùy phải di căn hạch cô phải, nhập viện vào ngày 22-9-2020 và điều trị tại đây trong vòng 2 tuần, phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp đồng thời nạo hạch cổ phải tuyến 2-3-4-5-6 vào ngày 15-10-2020. Cũng theo phía Hoài Linh thì sau phẫu thuật, anh bắt đầu trị xạ lần 1 vào ngày 19-10-2020.

Đối chiếu với thông tin trên, không ít ý kiến bày tỏ sự băn khoăn nghi ngờ bởi nếu như đúng Hoài Linh tiến hành phẫu thuật vào ngày 15-10-2020 thì cùng ngày này, anh không thể xuất hiện vui vẻ cùng bạn bè để “đổ bánh xèo” như trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến tranh cãi đã nổ ra xung quanh đoạn clip này. Một số người cho rằng có thể đoạn clip “đổ bánh xèo” được quay từ trước đó, song đến ngày 15-10-2020 mới được chủ nhân tài khoản Facebook kia đăng tải lên mạng xã hội. Một số khác lại cho rằng, rất có thể phía Hoài Linh có sự nhầm lẫn về ngày anh nhập viện phẫu thuật nên mới xảy ra sự trùng hợp kỳ lạ và trớ trêu như vậy.

Hoài Linh trong đoạn clip giải trình do anh đăng tải cách đây vài hôm

Hoài Linh trong đoạn clip giải trình do anh đăng tải cách đây vài hôm

Trước sự bàn tán xôn xao của dư luận, mới đây phía Hoài Linh đã lên tiếng phản hồi. Theo đó, đại diện Hoài Linh cho biết, phía nam nghệ sĩ chưa bao giờ công bố thông tin cụ thể về ngày anh phẫu thuật, kể cả trong clip giải trình mà anh đăng tải. Bởi vậy các thông tin trước kia được cho là “không chính thức” và “sai căn cứ”. Cùng với đó, phía nam danh hài cũng không tiết lộ gì về ngày anh phẫu thuật.

Về phía Hoài Linh, trong video clip giải trình dài gần 50 phút mà anh chia sẻ cách đây vài hôm, nam nghệ sĩ từng trực tiếp cho biết, anh nhập viện xạ trị vào ngày 19-10-2020, đến 20-10-2020 thì về nhà cách ly và theo yêu cầu của các bác sĩ là không được tiếp xúc với ai trong vòng 15 ngày, vì thế anh ở trong phòng suốt vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người, thỉnh thoảng ở phía ngoài không có ai thì mới dám đi ra. Trong thời gian cách ly 15 ngày, anh đã kêu gọi mọi người ủng hộ đồng bào miền Trung và cập nhật hầu như thường xuyên số tiền mà mọi người gửi về. Mặc dù vậy, sau clip giải trình này, nhiều hình ảnh Hoài Linh vui vẻ xuất hiện tại một sự kiện vào ngày 24-10-2020 được lan truyền rộng rãi. Sự kiện này được quảng bá rộng rãi trên nhiều trang báo, có ngày tháng rõ ràng được in trên background nên nhiều người tin vào độ xác thực của thông tin này. Liên quan đến thông tin này, phía Hoài Linh chưa đưa ra phản hồi nào.